Đã khoanh vùng, xác định được nhóm nghi phạm tấn công báo điện tử VOV

Theo nguồn tin của Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện các lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xác định được nhóm nghi phạm tấn công báo điện tử VOV.

Chiều 18-6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người Phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đã xác lập chuyên án chủ trì, phối hợp công an các địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định đối tượng thực hiện.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện vụ việc này. Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin sau khi có kết quả điều tra cụ thể.

Đã khoanh vùng, xác định được nhóm nghi phạm tấn công báo điện tử VOV
Đã khoanh vùng, xác định được nhóm nghi phạm tấn công báo điện tử VOV

Trưa 12-6-2021, toàn bộ các nền tảng xã hội của báo điện tử VOV trên Google, Facebook bị liên tục bị spam, kêu gọi tẩy chay... Nhiều tài khoản khác nhau vào bình luận ác ý, chửi bới, đánh giá VOV 1 sao trên Google Map. Đến sáng 13-6, việc truy cập vào địa chỉ vov.vn rất khó khăn, chập chờn. Đến 13g cùng ngày, báo Điện tử VOV không thể truy cập trong nhiều giờ sau đó.

Trước hành động ngông cuồng trên, ngày 17-6, Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đề nghị điều tra, xử lý hành vi tấn công các nền tảng kỹ thuật của Đài tiếng nói Việt Nam.

Công văn của Hội Nhà báo Việt Nam Hội nêu rõ, hành vi tấn công mạng báo điện tử VOV là vi phạm pháp luật. Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục An toàn thông tin nhanh chóng vào cuộc, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan báo chí và người làm báo.

Đánh giá về vụ việc này, một số chuyên gia pháp lý cho rằng, VOV là một đài phát thanh quốc gia. Việc các đối tượng kích động, kêu gọi tấn công VOV thể hiện sự coi thường pháp luật. Do đó, cần phải xử lý nghiêm và điều tra xem các đối tượng có mục đích lợi dụng sự kiện này để chống phá Nhà nước hay không? Cũng cần điều tra xem có đối tượng nào đứng sau “đạo diễn” vụ tấn công mạng báo điện tử VOV.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư Hà Nội, những hành động của các đối tượng đã thể hiện rất rõ hành vi tấn công mạng được thể hiện tại Điều 19, Luật An ninh mạng năm 2018. Theo đó, tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. Tùy vào tính chất, mức độ mà các đối tượng sẽ bị xử lý hành chính, xử lý hình sự theo quy định.

Bài 3: "Với trường hợp của VOV, đây là hành vi nhằm mục đích phá hoại"
Bài 2: Tấn công mạng là hành vi nguy hiểm cho xã hội
Bài 1: Các chuyên gia nói gì?
Bài 2: Có thể xử lý hình sự đối tượng kích động, tấn công mạng
Bài 1: Những vụ tấn công "đình đám" của tin tặc tại Việt Nam

Minh Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.