Bi hài chuyện ở chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn:

Kỳ cuối: Xây dựng văn hóa “đã uống rượu bia thì không lái xe”

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã thành lập 6 tổ công tác, trong đó có lực lượng của Văn phòng Bộ Công an, Cục CSGT, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp với CA các địa phương tổng kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ", cùng xây dựng văn hóa “đã uống rượu bia thì không lái xe”.
-	CSGT Hà Nội làm việc với ông Q,  lãnh đạo một địa phương ở quận Hoàng Mai tại chốt kiểm tra nồng độ cồn. 	Ảnh: Văn Hiếu
CSGT Hà Nội làm việc với ông Q, lãnh đạo một địa phương ở quận Hoàng Mai tại chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Văn Hiếu

"Không vùng cấm, không ngoại lệ"

Theo thống kê của Cục CSGT, sau 25 ngày thực hiện tổng kiểm soát, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và bàn giao cho CA các đơn vị, địa phương xử lý. Điều đáng nói, trong số vi phạm này, có hơn 160 trường hợp là cán bộ công chức, CA, bộ đội, nhà báo…

Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT, Bộ Công an Thượng tá Tô Quang Minh cho biết, các trường hợp vi phạm, đặc biệt là cán bộ, công nhân viên chức vi phạm đều được tổ công tác xác minh và gửi thông báo về cơ quan, đơn vị để có hình thức xử lý riêng theo đúng tinh thần Chỉ thị 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong tình hình mới.

Điển hình, tối 5/9/2023, tổ công tác số 2 của Bộ Công an phối hợp với Phòng CSGT CATP Hà Nội tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại QL21B đoạn qua địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội đã phát hiện ông K, cán bộ Đội CSGT-TT, CA quận Ba Đình, Hà Nội điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,275 mg/lít khí thở. Quá trình làm việc với tổ công tác, ông K đã khai tên sai, song tổ công tác đã xác minh và lập biên bản, gửi thông báo về CATP Hà Nội để chỉ đạo xem xét xử lý cán bộ vi phạm.

Vào rạng sáng 9/9/2023, tổ công tác số 2 tiếp tục phối hợp với Phòng CSGT CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trên đường Trần Khát Chân, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản đối với ông T, cán Bộ Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,672 mg/lít khí thở.

Tối 14/9/2023, tổ công tác đặc biệt số 3 phối hợp với Đội CSGT-TT CATP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xử lý vi phạm đã phát hiện ông D, trú tại TP Phan Thiết, là Bí thư Huyện ủy trên địa bàn tỉnh điều khiển ô tô, vi phạm nồng độ cồn ở mức mức 0,124 mg/lít khí thở.

Ngoài ra, rất nhiều trường hợp cán bộ, công chức khi lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đã có thái độ chống đối, gọi điện “nhờ vả” người quen… điều này gây khó khăn cho người thi hành công vụ. Song, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Quyết liệt việc xử lý người vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện văn hóa “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, CATP Hà Nội đã và đang triển khai quyết liệt việc xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, không khoan nhượng, không vùng cấm, kết hợp với tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức của người dân. Phòng CSGT CATP Hà Nội đã triển khai 14 tổ công tác xử lý vi phạm chéo địa bàn. Các tổ làm việc vào nhiều khung giờ, trọng tâm là từ 22h hôm trước đến 3h sáng hôm sau.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT Thủ đô đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cán bộ, công chức vi phạm. Theo đó, tối 18/9/2023, tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khoảng gần 22h cùng ngày, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe ôtô BKS 30H - 318.xx do lãnh đạo một địa phương tại quận Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, ông Q không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, thái độ bất hợp tác, liên tục gọi điện thoại “cầu cứu” và đề nghị tổ công tác nghe điện thoại. Tuy nhiên, tổ công tác đã kiên quyết từ chối, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính lỗi "không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn".

Rạng sáng 23/9/2023, tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ, thuộc phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác Đội CSGT số 12, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế A, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về hành vi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít thở. Ông A là Trưởng CA phường trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Trưởng Phòng CSGT CA TP Hà Nội Đại tá Trần Đình Nghĩa cho hay, việc xử lý chéo giữa địa bàn các Đội CSGT nhằm xử lý triệt để các lỗi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt xử lý triệt để tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong cơ thể có chất kích thích, nồng độ cồn. Kế hoạch được triển khai nhằm tạo sức mạnh đồng bộ, toàn diện trên địa bàn toàn TP, có tính lan tỏa, tuyên truyền, nhằm giảm thiểu TNGT… cùng xây dựng văn hóa “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký văn bản về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành văn hóa, thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe” của Nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu, nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Quá trình xử lý, xác định người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan Nhà nước thì phải thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định. Gửi Sở Nội vụ để phục vụ công tác quản lý cán bộ, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT: “Thời gian tới, CSGT sẽ tăng cường tổng kiểm soát hoạt động vận tải, tiếp tục xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn; Cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong CAND ký cam kết và sẽ nêu gương những chiến sĩ đi đầu trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Nhằm tiếp tục ngăn chặn những vụ tai nạn đau thương từ nồng độ cồn, ma túy và hình thành thói quen, văn hóa cho người dân…”.
Kỳ 1: Đối mặt với những tình huống “khó đỡ” khi đo nồng độ cồn
Kỳ 2: Muôn vàn lý do của các “ma men” để né phạt
Kỳ 3: Những “quái chiêu” dân nhậu đối phó với CSGT
Kỳ 4: Càng khoe quan hệ, càng kiên quyết xử lý

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.