“Thế chấp” ảnh khoả thân, thiếu nữ 20 tuổi mắc bẫy kẻ lừa đảo

Lợi dụng sơ hở, nhẹ dạ và trong hoàn cảnh cần tiền, đối tượng đã dùng ảnh khoả thân để cưỡng đoạt tiền của nạn nhân. Hành vi của đối tượng đã thỏa mãn các dấu hiệu trong cấu thành của tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Đối tượng Nguyễn Tiến Vinh tại CQCA
Đối tượng Nguyễn Tiến Vinh tại CQCA

CQ CSĐT CA quận 12, TP HCM đang tạm giữ Nguyễn Tiến Vinh, 24 tuổi, quê Bắc Ninh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, đối tượng Vinh lên mạng xã hội Facebook, phát hiện chị N.D.S.A., 20 tuổi, tạm trú auận 12 có nhu cầu vay tiền. Vinh liên hệ, đồng ý cho chị A. vay thế chấp CCCD và thế chấp giấy phép lái xe với số tiền 15 triệu đồng. Điều kiện là chị A. phải cho chụp hình khỏa thân.

Sau đó, nam thanh niên hẹn chị A. tới nhà nghỉ, chụp hình khỏa thân và hẹn sẽ chuyển tiền sau. Tuy nhiên, sau đó Vinh không cho vay tiền mà yêu cầu chị A. phải chuyển tiền và đe dọa sẽ tung hình ảnh khỏa thân lên mạng nếu không thực hiện.

Do quá lo sợ, chị A. đã trực tiếp và nhờ bạn bè chuyển tiền cho Vinh với tổng số tiền là 7,3 triệu đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền, Vinh vẫn tiếp tục đe dọa và yêu cầu chuyển thêm nên chị A. đến CQCA trình báo.

Xác định đây là hành vi tác động xấu đến xã hội, vi phạm nghiêm trọng đạo đức, Ban chỉ huy CA quận 12 đã chỉ đạo Đội CSHS triển khai, truy vết và nhanh chóng bắt giữ Vinh.

CA khuyến cáo người dân không vay tiền qua các app hay địa chỉ không đáng tin cậy, không được Nhà nước cấp phép. Đặc biệt, tuyệt đối không bất chấp vay mượn dưới hình thức thế chấp hình ảnh "nhạy cảm" của cá nhân nhằm tránh tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng lừa đảo cưỡng đoạt tài sản và ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, vật chất của bản thân.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội phân tích, hành vi của đối tượng Nguyễn Tiến Vinh hết sức manh động, lợi dụng nạn nhân nhẹ dạ, sơ hở và trong hoàn cảnh cần tiền để thực hiện hành vi phạm tội, không loại trừ khả năng bằng thủ đoạn này đối tượng đã cưỡng đoạt tài sản của rất nhiều nạn nhân khác.

Vì vậy CQĐT cần tiếp tục đấu tranh khai thác từ đối tượng và thông báo rộng rãi để những ai từng là nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản, liên hệ CQĐT để trình báo.

Theo luật sư Nguyên, theo thông tin ban đầu cho thấy, hành vi của đối tượng đã thỏa mãn các dấu hiệu trong cấu thành của tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170, BLHS năm 2015.

Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Khách thể của tội phạm là quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân và quyền nhân thân của con người.

Tội “Cưỡng đoạt tài sản” được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác do mình thực hiện là nguy hiểm cho xã hội.

Đồng thời thấy trước hậu quả của hành vi đó là xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác nhưng vẫn mong muốn hậu quả đó xảy ra. Mục đích chiếm đoạt tài sản là yếu tố bắt buộc về mặt chủ quan của cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản, nếu không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, các hành vi này không phải là hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đặc biệt, tội cưỡng đoạt tài sản là tội phạm cấu thành hình thức và được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội thực hiện một trong các hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm.

Việc người thực hiện hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần người khác có chiếm đoạt tài sản hay không không ảnh hưởng đến việc định tội danh.

Từ phân tích trên, luật sư Nguyên cho rằng, hành vi Nguyễn Tiến Vinh đã thỏa mãn các dấu hiệu trong cấu thành của tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170, BLHS năm 2015.

Nếu bị chứng minh có tội, đối tượng Nguyễn Tiến Vinh có thể đối mặt với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù.

CA Quận 12 kêu gọi ai là nạn nhân của Vinh hoặc bị cưỡng đoạt bằng các hành vi tương tự thì liên hệ ngay Đội CSHS, Công an Quận 12 theo số điện thoại: 02838916474 để được hỗ trợ.

Nam ca sĩ mắc lừa nữ công an “rởm”
Vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành: Khi “tín dụng đen” cũng bị rơi vào tròng lừa đảo
Ai cũng có thể bị chiếm quyền kiểm soát bản thân
Chiêu “thao túng tâm lý” khiến nhiều phụ huynh dễ dàng mắc bẫy
Cảnh giác trước các cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo bằng hình thức thông báo "khóa thuê bao"
Hứa hẹn “chạy” visa lừa 21 người nhẹ dạ

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.