Vụ sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Chế tài xử lý người ngước ngoài phạm tội ở Việt Nam

Người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, trừ đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế.
Nghi phạm Yang Zhong Wu bị CQCA bắt giữ
Nghi phạm Yang Zhong Wu bị CQCA bắt giữ

Đã bắt được nghi can

Tối ngày 30/3, CA tỉnh Bình Dương cho biết, nghi phạm Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), là kẻ giết chết nữ kế toán trong nhà vệ sinh công ty TNHH Vinh Nhuận, ở phường Khánh Bình, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bị CA tỉnh Gia Lai bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ngay khi nhận được thông tin, CA tỉnh Bình Dương đã cử đoàn công tác đến tỉnh Gia Lai để tiếp nhận và di lý đối tượng về Bình Dương để điều tra.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Cty TNHH Vinh Nhuận phát hiện chị Lý Thị M., SN 1993, ngụ Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương là kế toán của công ty này bị sát hại trong nhà vệ sinh. Qua điều tra CQCA xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu, Giám đốc CTy Vinh Nhuận nên đã phát thông báo truy tìm đối tượng vào tối ngày 29/3.

Từ thông báo đó, Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai đã phát hiện chiếc xe bán tải BKS 61C-450.00 chở nghi phạm Yang Zhong Wu xuất hiện tại địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng vào 21h10 ngày 30/3. Camera ghi lại vụ việc cho thấy, ngày 29/3, nữ kế toán L.T.M. và Yang Zhong Wu có cãi vã ngay trong phòng làm việc của công ty. Chị M. có lúc quỳ gối xuống nền nhà và nói chuyện với người đàn ông này.

Sau đó, người đàn ông khống chế nữ nhân viên kế toán, dùng tay tác động liên tục vào cơ thể khiến nạn nhân vùng vẫy. Nghi phạm này đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M., sau đó kéo lê người phụ nữ vào căn phòng. Sau khi gây án, Yang Zhong Wu rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định cách đây khoảng 2 tuần, ông Yang Zhong Wu và nạn nhân có tranh cãi về việc công ty bị mất tài sản, thường xuyên mâu thuẫn tranh cãi tại công ty. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ một con dao dài khoảng 30cm có dính tóc và vết máu trong bồn rửa tay. Hiện CA tỉnh Bình Dương đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án.

Nghi phạm sẽ bị xử lý ra sao?

Nhiều độc giả thắc mắc, vụ án này có nghi phạm là người Trung Quốc, sẽ xử lý theo luật pháp của Việt Nam hay Trung Quốc? Bên cạnh đó, trong trường hợp đối tượng gây án bỏ trốn về nước, vụ án sẽ được xử lý như thế nào?

Giải đáp về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, Bộ luật Hình sự quy định người nào thực hiện hành vi phạm tội tại Việt Nam, kể cả người có quốc tịch nước ngoài, thì phải chịu chế tài xử lý của pháp luật Việt Nam.

Song, luật sư Thái cũng nhấn mạnh, khoản 2 Điều 5, BLHS năm 2015 cũng quy định đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Theo luật sư Thái, đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, bao gồm: cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của những cơ quan đó, cũng như thành viên gia đình họ. Như vậy, trong vụ án trên, luật sư Thái nhận định, Yang Zhong Wu là một doanh nhân, là công dân bình thường, nên sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam.

Trong trường hợp đối tượng gây án bỏ trốn ra nước ngoài, giả sử trốn về nước, luật sư Thái cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam có thẩm quyền ra quyết định truy nã, hoặc phối hợp với cơ quan thẩm quyền quốc gia người đó đang hiện diện, để truy bắt hoặc xử lý; thậm chí có thể đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế Interpol bắt giữ, giao nộp đối tượng theo quy định của luật Tương trợ tư pháp. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng có thể được dẫn độ về Việt Nam để điều tra, xét xử và chấp hành hình phạt.

Luật sư Thái cho biết, CQĐT sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ của sự việc, làm rõ hành vi và hậu quả xảy ra để quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng đã gây án. Rất có thể trong trường hợp này sẽ xử lý hình sự về tội “Giết người” theo Điều 123, BLHS năm 2015 với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình và tội "Xâm phạm thi thể" theo Điều 319, BLHS với hình phạt có thể tới 7 năm tù.

“Vụ án nữ kế toán bị sát hại dã man là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất tàn bạo, phạm tội đến cùng của đối tượng gây án, gây hoang mang bức xúc trong dư luận. Bởi vậy CQĐT sẽ thận trọng xem xét đánh giá vụ việc, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ để khởi tố và thực hiện hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Với hành vi tàn nhẫn như vậy thì theo quy định pháp luật Việt Nam, đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Thực tiễn cho thấy, với những đối tượng giết người và thực hiện thêm các tội phạm như cướp tài sản, hiếp dâm hoặc xâm phạm thi thể thì thường sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình”, luật sư Thái nhận định.

Xuất hiện đoạn ghi âm trước khi nữ kế toán bị giám đốc người Trung Quốc sát hại
Vụ tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển hơn 10 kg ma túy vào Việt Nam sẽ xử lý thế nào?
Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe tại Hoà Bình đã làm giả các tài liệu như thế nào?
Kỳ 2: Ứng xử thế nào với người tâm thần và người tâm thần phạm tội
Đã bắt được giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.