Vụ lộ clip “nhạy cảm” của 2 học sinh trường chuyên: Người tung clip có thể bị xử lý hình sự

Theo chuyên gia pháp lý, cơ quan chức năng cần điều tra xác minh xem người tung clip “nhạy cảm” là ai, người này có quan hệ gì với hai em học sinh và hành động đó với mục đích gì... để có căn cứ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du tại TP Buôn Ma Thuột, nơi xảy ra sự việc
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột), nơi hai học sinh có quan hệ "nhạy cảm"

Ngày 22/3, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột báo cáo sự việc sau khi có thông tin xuất hiện clip "nhạy cảm" của hai học sinh trong trường.

Sở này cũng yêu cầu nhà trường làm việc trực tiếp với học sinh, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm để làm rõ vụ việc; đồng thời có hướng xử lý theo quy định. Dù Sở GD&ĐT đã chỉ đạo từ tuần trước nhưng đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh 2 học sinh nam, nữ có hành động "nhạy cảm" trong nhà vệ sinh. Nam sinh trong clip thừa nhận có quan hệ tình cảm với bạn nữ. Tuy vậy, nam sinh này cho rằng, mới đây bản thân đã làm rơi điện thoại nên có người khác quay lại đoạn clip trên mạng.

Khi nắm thông tin vụ việc, lãnh đạo Trường THPT Chuyên Nguyễn Du vào cuộc xác minh. Bước đầu, lãnh đạo nhà trường xác nhận, hai học sinh xuất hiện trong clip đang học lớp 11 của trường.

Theo lãnh đạo nhà trường, sự việc xảy ra vào sáng 27/2, khi nhà trường tổ chức Lễ chào cờ. Sau đó, trường đã yêu cầu hai học sinh này làm bản tường trình. Nhà trường cũng mời phụ huynh các em lên làm việc, do sự việc phức tạp nên báo với CQCA.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của người tung clip lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, tùy thuộc tính chất mức độ và hậu quả của hành vi, mà có thể xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong sự việc này, cơ quan chức năng cần điều tra xác minh xem người tung clip trên là ai, người này có quan hệ gì với 2 em học sinh và hành động đó với mục đích gì... để có căn cứ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Điều 288, BLHS năm 2015.

Luật sư Thái viện dẫn, tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" trực tiếp xâm phạm đến quy định quản lý về môi trường mạng, đến lợi ích của công ty, tổ chức, cá nhân, đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Người phạm tội thực hiện hành vi khách quan với lỗi cố ý, có thể là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp.

Tức là người phạm tội hoàn toàn nhận biết được hậu quả gây ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhưng vẫn mong muốn thực hiện hành vi để hậu quả của nó xảy ra hoặc dù không mong muốn hậu quả xảy ra nhưng vẫn có ý thức để mặc hậu quả xảy ra.

Nếu hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì việc phát tán clip lên mạng xã hội sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP về cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, mức phạt tiền từ 10 tới 20 triệu đồng.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, tình yêu nảy sinh trong lứa tuổi học trò không phải chuyện hiếm gặp, nhất là trong thời đại ngày nay. Các bậc phụ huynh không nên cấm đoán, ngăn cản một cách cực đoan, mà cần phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường để giáo dục, góp ý các em một cách đúng mực, phù hợp. Không nên để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới chuyện học hành và tuyệt đối hai bên không được phép đi quá khuôn khổ.

Trên thực thế, hiện nay, các em học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường rất thiếu những kiến thức về vấn đề tình yêu, tình dục. Chính vì vậy, phụ huynh, nhà trường cần phải lựa chọn những phương pháp phù hợp để giáo dục, tránh để học sinh rơi vào những hoàn cảnh đáng tiếc.

“Từ sự việc trên, phía gia đình và nhà trường cần quan tâm sát sao hơn đối với con em mình, tăng cường các giờ học ngoại khóa, kỹ năng sống, tình yêu – tình bạn, giáo dục kiến thức kỹ năng pháp luật, nhằm định hướng cho các em những nhận thức, suy nghĩ đúng đắn, đúng mực và tích cực”, luật sư khuyến cáo.

Nam thanh niên trong vụ nữ sinh lớp 7 sinh con bị xử lý hình sự thế nào?
Bài học từ vụ nữ Việt kiều bị tống tiền bằng clip “nóng”?
Vĩnh Phúc: Xôn xao clip "cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh"?
Đăng tải clip nhạy cảm trên mạng xã hội: Hồn nhiên vi phạm pháp luật
Gã trai 18 tuổi lừa hàng chục thanh thiếu niên quay clip nhạy cảm rồi đe dọa tống tiền
Tống tiền người tình bằng ảnh “nóng”: Có hành vi làm nhục người khác?

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.