Vĩnh Phúc: Tích cực trồng cây xanh, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023, đến thời điểm hiện tại, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng loạt tổ chức Tết trồng cây. Số cây xanh được trồng góp phần thúc đẩy xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, hoàn thiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới - nông thôn mới nâng cao và Chiến lược phát triển xanh bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường ở Vĩnh Phúc.
Vĩnh Phúc: Tích cực trồng cây xanh, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tham dự Lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023 tại huyện Tam Đảo

Cho mục tiêu phát triển xanh bền vững

Cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu trồng cây, trồng rừng theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐHXVII ngày 16/11/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; hàng năm, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đồng thời chỉ đạo 100% UBND các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch “Tết trồng cây” và trồng cây phân tán trên địa bàn cấp huyện.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng cây phân tán thực chất, hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát các huyện, thành phố thực hiện: Cây trồng phải có địa chỉ và giao cho tổ chức, cá nhân chăm sóc, bảo vệ, đẩy mạnh xã hội hoá công tác trồng cây phân tán, đồng thời tiếp tục rà soát địa điểm trồng cây để đảm bảo kế hoạch được sát thực tế.

Vĩnh Phúc: Tích cực trồng cây xanh, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát động trồng cây tại địa bàn TP. Phúc Yên

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, qua đó phong trào trồng cây phân tán đã tạo được sự lan toả mạnh mẽ, góp phần đẩy mạnh thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

Có thể thấy, sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của UBND các cấp, phong trào trồng cây phân tán được triển khai sâu rộng với sự tham gia đông đảo của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên toàn tỉnh; công tác trồng cây phân tán đã có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tốt: Năm 2021 toàn tỉnh đã trồng được 1.015.327 cây, đạt 101,53 % so với kế hoạch được giao; Năm 2022 toàn tỉnh đã trồng được 624.788 cây, đạt 104,13 % so với kế hoạch năm 2022.

Đồng thời tại các địa phương tiếp tục đôn đốc, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc cây sau trồng và tiếp tục tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân và Nhân dân tích cực triển khai trồng rừng, trồng cây. Rà soát hiện trường chuẩn bị các điều kiện để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt công tác trồng rừng, trồng cây.

Lan tỏa hành động tích cực…

Hàng năm, bước vào những ngày đầu tiên của năm mới, UBND tỉnh và các huyện, thành phố đều tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Lễ phát động đã tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân về trồng cây, trồng rừng; đồng thời giao cho các cơ quan, tổ chức, cấp uỷ, chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng cây, trồng rừng.

Việc phát động toàn dân tham gia trồng cây, đã huy động đông đảo các thành phần, học sinh - sinh viên, lực lượng vũ trang, hộ gia đình, hội viên, đoàn viên, MTTQ, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công đoàn... các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp, các trường học, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Cây phân tán được trồng tại các khu công cộng như: Trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, trường học, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hoá thôn, đường giao thông, các hộ gia đình…

Vĩnh Phúc: Tích cực trồng cây xanh, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
Các thi sinh dự cuộc thi Hoa hậu du lịch tham gia trồng cây trên Khu danh thắng Tây Thiên

Đáng chú ý, kinh phí thực hiện do các địa phương tự bố trí và thực hiện phát động xã hội hoá trồng cây phân tán, trong đó, năm 2021, tổng số kinh phí thực hiện do các huyện, thành phố, báo cáo hơn 14 tỷ 300 triệu đồng (Trong đó kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ chỉ hơn một tỷ đồng, còn lại là do người dân đầu tư, và xã hội hóa).

Năm 2022, tổng số kinh phí thực hiện khoảng 5,713 tỷ đồng, chủ yếu vẫn là nguồn xã hội hóa và người dân tự bỏ kinh phí trồng cây kinh tế và đóng góp trồng cây cảnh quan xây dựng nông thôn mới. Giống cây trồng phần lớn do hộ gia đình, tổ chức, cá nhân mua từ các cơ sở sản xuất cung ứng đảm bảo chất lượng trong và ngoài tỉnh.

Tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương yêu cầu: Từ phong trào Tết trồng cây của tỉnh, của huyện, các cấp, các ngành hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng đi đôi với chăm sóc, bảo vệ cây trồng, góp cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan trên địa bàn. Phấn đấu năm 2023, toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu trồng trên 600 nghìn cây phân tán.

Có thể thấy, trồng cây xanh đã dần trở thành công việc thường xuyên của các cấp, các ngành và của mọi người dân trên địa bàn Vĩnh Phúc. Đây là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với mục tiêu chỉ đạo của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng xanh - sạch - đẹp, phấn đấu để Vĩnh Phúc giàu về kinh tế, mạnh về chính trị, đẹp về văn hoá, thân thiện với môi trường.

Vĩnh Phúc: Dàn người đẹp “Hoa hậu Du lịch thế giới” tham gia lễ trồng cây năm 2023 Vĩnh Phúc: Dàn người đẹp “Hoa hậu Du lịch thế giới” tham gia lễ trồng cây năm 2023
Hà Nội yêu cầu tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân bảo đảm thiết thực, hiệu quả Hà Nội yêu cầu tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân bảo đảm thiết thực, hiệu quả
Trồng cây bàng vuông Trường Sa phát động ngày Tết trồng cây Trồng cây bàng vuông Trường Sa phát động ngày Tết trồng cây
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tham dự “Tết trồng cây” tại Hoàng Mai Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tham dự “Tết trồng cây” tại Hoàng Mai

Sỹ Hào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.