Kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”:

Nhiều hoạt động tri ân của lãnh đạo thành phố

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, lãnh đạo TP Hà Nội tới thăm, tặng quà các cá nhân, gia đình tiêu biểu, dâng hương tại Đài tưởng niệm để tỏ lòng tri ân.
Các đồng chí lãnh đạo TP dành một phút mặc niệm trước Đài tưởng niệm, tưởng nhớ Nhân dân bị bom B.52 sát hại vào tháng 12/1972
Các đồng chí lãnh đạo TP dành một phút mặc niệm trước Đài tưởng niệm, tưởng nhớ Nhân dân bị bom B.52 sát hại vào tháng 12/1972

Đoàn công tác của TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền làm Trưởng đoàn vừa có buổi thăm, tặng quà các cá nhân, gia đình tiêu biểu là Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đình Kiên ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, nguyên Sư trưởng Cục Tác chiến, nguyên sĩ quan điều khiển 10 phút bắn rơi 2 máy bay B.52 trên bầu trời Hà Nội.

Đoàn cũng tới thăm ông Chu Ngọc Hội, hiện trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình thương binh 41%, thuộc đội tự vệ và khắc phục hậu quả trong chiến dịch 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không.

Đoàn thăm và tặng quà ông Nguyễn Đốc Chiến ở quận Ba Đình, thương binh 53%. Ông từng làm trợ lý đảm bảo cung ứng vật tư xe máy của Bộ Quốc phòng, tham gia phục vụ 12 ngày đêm chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

Tại các gia đình, thay mặt lãnh đạo TP, thăm hỏi, tặng quà hai gia đình, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trân trọng cảm ơn, ghi nhận quá trình cống hiến của các đồng chí.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP mong các đồng chí và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống vui, sống khỏe bên con cháu, mong các gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương và Thủ đô.

Cũng trong dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND TP, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên tưởng nhớ Nhân dân bị bom B.52 sát hại vào tháng 12/1972.

Trong 12 ngày đêm chiến đấu mưu trí, dũng cảm, kiên cường quân và dân Hà Nội cùng với quân và dân miền Bắc lập nên kỳ tích “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân, với quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ. Đó là đỉnh cao về ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu Quận ủy - HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa, do Bí thư Quận ủy quận Đống Đa Đinh Trường Thọ dẫn đầu, cũng đã dâng hương tưởng niệm các đồng bào ở phố Khâm Thiên bị sát hại do bom Mỹ gây ra; Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền Nhân dân phường Khâm Thiên; Đoàn đại biểu tuổi trẻ Thủ đô cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn Thủ đô cũng đã đến dâng hương tưởng niệm đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại vào tháng 12 năm 1972.

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972- 12/2022), là dịp ôn lại truyền thống của Lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô, chiến đấu anh dũng, quả cảm và trí tuệ, lập nên những chiến công hiển hách trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc; để cùng nhau xây dựng Thủ đô ngày càng “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như lời Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.
Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Trân trọng, biết ơn những cống hiến
Trân trọng hy sinh của cha ông từ những mô hình lịch sử
Thăm nơi lưu giữ chiến tích Hà Nội 12 ngày đêm bão lửa
50 năm ký ức và Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Quân Đào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.