Lộ diện "vua sân cỏ" bắt chính trận chung kết World Cup 2022

FIFA đã chính thức công bố danh tính vị trọng tài được "chọn mặt gửi vàng" để bắt chính trận đấu được coi là quan trọng nhất năm 2022.
Lộ diện
Ông Szymon Marciniak được trao nhiệm vụ quan trọng tại trận CK World Cup 2022.

Với chiến thắng ở bán kết, Argentina và Pháp sẽ gặp nhau ở trận chung kết World Cup 2022 vào lúc 22h00 ngày 18/12 tới. Và theo những tin tức mới nhất, FIFA đã trao trọng trách "cầm cân nảy mực" ở trận đấu này cho ông Szymon Marciniak - người Ba Lan.

Theo đó, ông Szymon Marciniak đã trở thành trọng tài Ba Lan đầu tiên trong lịch sử được cầm còi ở chung kết World Cup. Ông sẽ làm nhiệm vụ cùng 2 trợ lý đồng hương là Pawel Sokolnicki và Tomasz Listkiewicz. Được biết, đích thân Chủ tịch trọng tài FIFA, ông Pierluigi Collina đã chọn vị vua sân cỏ người Ba Lan.

Szymon Marciniak là trọng tài FIFA từ năm 2011. Đây là kỳ World Cup thứ 2 của vị vua sân cỏ 41 tuổi này. Ở trận tranh hạng 3 giữa Croatia và Morocco, người được trao quyền cầm còi là ông Abdulrahman Al Jassim (Qatar).

Theo lịch, trận chung kết World Cup 2022 giữa ĐT Pháp và ĐT Argentina sẽ diễn ra lúc 22h (theo giờ Việt Nam) ngày Chủ nhật, 18/12 tới. Sân vận động tổ chức trận chung kết là Lusail - sân đấu lớn nhất ở World Cup năm nay.

Chốt “vị vua áo đen” bắt chính trận Argentina - Croatia
FIFA xóa thẻ vàng cho các cầu thủ trước vòng bán kết World Cup 2022
Tổng thống Emmanuel Macron sẽ dự khán trận bán kết giữa Pháp và Morocco
Lịch thi đấu chung kết World Cup 2022
M.U chắc chắn sở hữu nhà vô địch World Cup 2022

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.