HLV tuyển Brazil từ chức sau thất bại đau đớn

HLV tuyển Brazil từ chức sau thất bại đau đớn trước Croatia trên loạt sút luân lưu.
Tite từ chức HLV tuyển Brazil sau thất bại đau đớn tại World Cup
HLV tuyển Brazil từ chức sau thất bại đau đớn tại World Cup 2022.

Brazil là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, nhưng hy vọng đó đã tan thành mây khói khi họ để thua Croatia ở tứ kết. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 khi kết thúc hiệp phụ, và Croatia đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu để đi tiếp vào vòng bán kết.

Ngay sau thất bại này, HLV Tite thông báo từ chức. "Nhiệm kỳ của tôi đã kết thúc," HLV Tite cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Chúng tôi vừa phải trải qua một thất bại đau đớn, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đã làm được. Ngay cả khi đội tuyển giành chiến thắng, tôi cũng sẽ từ chức," HLV Tite cho hay.

Quyết định của Tite là điều được ông từng nhắc đến trước đây khi mà hợp đồng của ông sẽ hết hạn sau World Cup 2022.

HLV Tite lần đầu tiên đảm nhận vị trí HLV đội tuyển Brazil vào năm 2016 và giành được chức vô địch Copa America vào năm 2019.

Trong 6 năm nắm quyền, ông cùng đội bóng trải qua 81 trận đấu, trong đó có 60 trận thắng, 15 trận hòa và 6 trận thua.

Thất bại nặng nề tại World Cup 2022, Đức chốt tương lai của HLV Hansi Flick
“Thuyền trưởng” Tây Ban Nha chính thức “bay ghế” sau thất bại tại World Cup 2022
HLV Luis Enrique lần đầu lên tiếng sau khi bị sa thải

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.