Tỷ phú Elon Musk suýt mất ngôi giàu nhất thế giới

Ngày 7/12, ông Elon Musk tụt xuống vị trí thứ 2 trong danh sách tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes trong một thời gian ngắn.
Tỷ phú Elon Musk suýt mất ngôi giàu nhất thế giới
Tỷ phú Elon Musk suýt mất ngôi giàu nhất thế giới

Theo hãng tin Forbes, ông chủ sở hữu mạng xã hội Twitter và nhà sản xuất xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk đã mất danh hiệu người giàu nhất thế giới trong một thời gian ngắn vào ngày 7/12, sau khi giá trị cổ phiếu của ông trong cả hai công ty giảm mạnh.

Thay vào đó, Giám đốc điều hành (CEO) Bernard Arnault của LVMH, công ty mẹ của thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton (LVMH.PA) cùng gia đình ông đã có một thời gian ngắn đạt danh hiệu người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu công nghệ Mỹ trượt dốc khi lãi suất và nỗi lo suy thoái gia tăng, tài sản của Elon Musk đã giảm xuống thấp hơn của gia đình Arnault trong một thời gian ngắn trong ngày 7/12.

Tuy nhiên, tới khoảng 17h30 cùng ngày, giờ GMT, Elon Musk đã trở lại vị trí tỉ phú giàu nhất thế giới với tài sản 184,9 tỷ USD, tiếp theo là Arnault và gia đình ông với tài sản 184,7 tỷ USD.

Doanh nhân Ấn Độ Gautam Adani ở vị trí thứ ba với tài sản 134,8 tỷ USD. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đứng thứ 4 với 111,3 tỷ USD.

Lý giải cho việc tỷ phú Elon Musk đã chênh vênh ở vị trí người giàu nhất thế giới trong thời gian ngắn, tạp chí Forbes cho biết cổ phiếu của LVMH trong năm nay khá ổn định trong khi cổ phiếu của Tesla sụt giảm 56% giá trị.

Đầu tháng 11, ông Musk đã bán 4 tỷ USD cổ phiếu Tesla chỉ vài ngày sau khi hoàn tất thương vụ mua Twitter trị giá 44 tỷ USD. Còn đầu năm, ông Musk đã bán 15,4 tỷ USD cổ phiếu Tesla ngay khi công bố thương vụ mua Twitter.

Tuy tài sản giảm mạnh trong năm 2022, ông Musk vẫn sở hữu khối tài sản cách biệt khá xa với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, người đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, với giá trị tài sản ròng là 134,8 tỷ USD và ông Jeff Bezos, sở hữu tài sản ròng trị giá 111,3 tỷ USD.

Forbes đánh giá giá trị tài sản ròng của ông Musk đạt mức cao nhất vào tháng 11/2021, trị giá 320 tỷ USD, giúp CEO Tesla và Twitter giành được danh hiệu người giàu nhất thế giới từ tay nhà sáng lập tập đoàn Amazon - ông Jeff Bezos.

Elon Musk tiếp tục “bơm tiền” để mua lại Twitter
Tỷ phú Elon Musk hủy bỏ thương vụ mua lại Twitter
Twitter chính thức khởi kiện tỷ phú Elon Musk

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.