Lần đầu tiên, Thái Bình có nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia"

Trong số 4 nhà leo núi năm nay, Đặng Lê Nguyên Vũ là học sinh duy nhất không đến từ trường chuyên, em cũng là học sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình về tỉnh Thái Bình và mang vòng nguyệt quế danh giá cho quê hương.
Lần đầu tiên, Thái Bình có nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia"
"Vua tốc độ” Đặng Lê Nguyên Vũ trở thành quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 22.

Sáng 2/10, chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 22 diễn ra với không khí sôi động tại 5 điểm cầu. Ngoài điểm cầu chính diễn ra trường quay S14- Đài Truyền hình Việt Nam còn có 4 điểm cầu tại Thái Bình (Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn), Hải Phòng (Nhà hát lớn Hải Phòng), Sơn La (Quảng trường Tây Bắc) và Hà Nội (Văn Miếu – Quốc Tử Giám).

Điều đặc biệt, cả 4 địa điểm danh tiếng này đều là lần đầu tiên Olympia đưa cầu truyền hình trực tiếp về trong lịch sử 22 năm phát sóng chương trình.

4 thí sinh tham dự chung kết gồm: Đặng Lê Nguyên Vũ, Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình), Nhất Quý I; Vũ Bùi Đình Tùng, Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), Nhất Quý II; Bùi Anh Đức, Trường THPT chuyên Sơn La (Sơn La), Nhất Quý III; Vũ Nguyên Sơn, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Nhất Quý IV.

Lần đầu tiên, Thái Bình có nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia"
Thành tích ấn tượng của nhà vô địch Olympia năm thứ 22

Trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm nay được đánh giá kịch tính, ấn tượng, sát sao điểm số. Với sự bình tĩnh, tự tin, Đặng Lê Nguyên Vũ luôn giữ vững ngôi vị dẫn đầu ở các phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc.

Trong câu hỏi cuối cùng phần thi Về đích, Đình Tùng lựa chọn ngôi sao hi vọng cho câu hỏi thuộc lĩnh vực Toán học nhưng đã trả lời sai và Đặng Lê Nguyên Vũ bấm chuông giành quyền trả lời.

Chỉ hơn Nguyên Sơn 10 điểm, thế nên đáp án chính xác đã giúp Nguyên Vũ có thêm 30 điểm quyết định và nâng thành tích 205 điểm. “Vua tốc độ” đã chính thức trở thành nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 22.

Lần đầu tiên, Thái Bình có nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia"
Khoảnh khắc chiến thắng của Đặng Lê Nguyên Vũ

Với chiến thắng thuyết phục, chàng trai quê Thái Bình nhận được học bổng 40.000 USD và vòng nguyệt quế được mạ vàng 24K.

Trong số 4 nhà leo núi năm nay, Đặng Lê Nguyên Vũ là học sinh duy nhất không đến từ trường chuyên, em cũng là học sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình về tỉnh Thái Bình và mang vòng nguyệt quế danh giá cho quê hương.

Chia sẻ cảm xúc khi trở thành nhà vô địch Olympia, Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết: “Em không thực sự chắc chắn khi bấm chuông trả lời câu hỏi Toán học quyết định, nhưng nếu không mạo hiểm, em sẽ không có cơ hội vô địch Olympia. Về danh hiệu quán quân Olympia là thành tích lớn, em sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, vì cuộc đời còn dài và vẫn còn nhiều đỉnh cao cần chinh phục”.

Nam sinh bản lĩnh mang cầu truyền hình Olympia về cho Thủ đô
Thí sinh đến từ Quảng Ninh đoạt vòng nguyệt quế năm Đường lên đỉnh Olympia
Lý do tân quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” không hứng thú với du học?

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.