CLB Hải Phòng lại bị phạt 15 triệu đồng

Vừa bị 70 triệu đồng ở vòng 8, CLB Hải Phòng lại bị phạt 15 triệu đồng vì để CĐV đốt pháo sáng trên sân Vinh.
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh.

Liên quan đến sự cố CĐV đốt pháo sáng trên sân Vinh hôm 23/7 vừa qua, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định xử phạt SLNA và CLB Hải Phòng mỗi đội 15 triệu đồng.

Mức phạt này được áp dụng theo mục A khoản 1, 3 điều 67 Quy định kỷ luật của VFF và áp dụng hình thức phạt nhẹ nhất. Lãnh đạo Ban kỷ luật VFF cho biết nếu thời gian tới các CĐV Hải Phòng tiếp tục tái diễn, đội bóng đất cảng sẽ nhận án phạt nặng hơn.

Ở phút 67 trận đấu giữa SLNA và CLB Hải Phòng trên sân Vinh, pháo sáng đã được đốt ở khu vực có CĐV Hải Phòng khi đội chủ nhà đang dẫn trước 2-0. Ngay sau đó, lực lượng an ninh có mặt trên khán đài đã xử lý vụ việc và phát hiện ra được khán giả đốt pháo.

Trước đó, CLB Hải Phòng cũng đã bị phạt 70 triệu đồng, "treo sân" 1 trận (trận tiếp Đà Nẵng trên sân Lạch Tray ngày 5/8 tới) sau vụ một CĐV nhổ nước bọt vào trọng tài ở vòng 8.

Cổ động viên Hải Phòng hành hung trọng tài có thể bị cấm đến sân vĩnh viễn
CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài bị cấm tới sân 3 năm
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh, Ban tổ chức đối diện án phạt
Vì sao CĐV Hải Phòng mang được pháo sáng vào sân Vinh?

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.