Bản hùng ca bất diệt

Đó là tên của chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.
Bản hùng ca bất diệt
Một tiết mục biểu diễn kỷ niệm ngày 27/7

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” sẽ diễn ra trong tháng 7, tại tỉnh Nghệ An, hướng tới tri ân công ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân, tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Chương trình dự kiến gồm 3 chương với các hoạt cảnh ý nghĩa. Nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn những ca khúc nổi tiếng như: “Người con gái sông La”, “Giữ trọn tình quê”, “Bình Trị Thiên khói lửa”, “Cô gái mở đường”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”…

Công tác tổ chức biểu diễn chương trình bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Niềm tin và khát vọng”
Một Hà Nội hào hùng, một Thủ đô huyết thệ
Sự chuyển mình của nghệ thuật trên nền tảng số
"Giai điệu tháng 5" nhớ ơn Bác

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.