Vai trò quyền lực của dàn giám khảo quốc tế tại "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022"

Với vai trò “giám khảo danh dự”, các giám khảo quốc tế kỳ vọng 41 thí sinh dự chung kết “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” tỏa sáng từ câu chuyện truyền cảm hứng, truyền tải thông điệp tích cực, rõ ràng.
Vai trò quyền lực của dàn giám khảo khách mời quốc tế tại "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022"
Dàn "giám khảo danh dự" quốc tế gồm: Hoa hậu Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, Hoa hậu Catriona Gray - Miss Universe 2018 và Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005.

Trước thềm chung kết “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, BTC chương trình công bố dàn "giám khảo danh dự" quốc tế gồm: Hoa hậu Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, Hoa hậu Catriona Gray - Miss Universe 2018 và Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005.

Nếu Hoa hậu Harnaaz Sandhu và Hoa hậu Catriona Gray chỉ xuất hiện vai trò giám khảo đêm chung kết thì Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005 là người đồng hành với các thí sinh một số chương trình truyền hình thực tế và là Hoa hậu quốc tế duy nhất “cầm cân nảy mực” cả hai vòng thi bán kết và chung kết.

Vai trò quyền lực của dàn giám khảo khách mời quốc tế tại "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022"
Mục tiêu của “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” là tìm ứng cử viên hoa hậu sáng giá tiến vào top 3 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế.

Đồng hành cùng thí sinh tại “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005 cho biết, các thí sinh ngày càng trưởng thành qua từng vòng. Trong vòng phỏng vấn kín với top 41 thí sinh xuất sắc, Natalie Glebova khuyên các cô gái khi tham gia phỏng vấn, trò chuyện, phải xác định rõ thông điệp muốn truyền tải, tìm cách thể hiện mạch lạc.

Nhận xét về chất lượng dàn thí sinh tham dự cuộc thi, Hoa hậu Catriona Gray đánh giá thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, có sự đồng đều, đa dạng, mỗi người có tiếng nói riêng, câu chuyện truyền cảm hứng và cách truyền đạt đến ban giám khảo rất riêng biệt

Người đẹp Philippines nói về tiêu chí cá nhân khi chấm thi, đó là tập trung vào kỹ năng truyền đạt, thể hiện bản thân, câu chuyện truyền cảm hứng. Cô không đặt nặng việc thí sinh phải thuần thục tiếng Anh, thay vào đó biết cách truyền tải câu chuyện bằng ánh mắt, giọng nói, đam mê.

Hoa hậu Harnaaz Sandhu – Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2021 ấn tượng cách thí sinh giới thiệu về nơi họ sinh ra, đại diện cho quê hương ở cuộc thi.

Với chủ đề “Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam”, tiêu chí chung của cuộc thi sắc đẹp năm nay được đánh giá đề cao tính bản lĩnh, kĩ năng năng ngoại ngữ, giao tiếp của dàn thí sinh.

Mục tiêu của “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” là tìm ứng cử viên hoa hậu sáng giá tiến vào top 3 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế.

Trước đó, Hoa hậu Khánh Vân cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, dù có kĩ năng trình diễn tốt nhưng phần phỏng vấn, nàng hậu không thật sự nổi bật. Năm H'Hen Niê đi thi, dù cô vào top 5 nhưng người đẹp gây tiếc nuối khi phần ứng xử không mấy xuất sắc và cần nhờ đến phiên dịch.

Vì thế, việc mời dàn giám khảo quốc tế “cầm cân nảy mực” hỗ trợ lớn cho hành trình tìm kiếm ứng cử viên hoa hậu sáng giá nhất để chinh chiến đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Miss Universe Vietnam 2022 được diễn ra vào ngày 25/6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Dàn giám khảo quốc tế mời chấm vòng chung kết gồm: Hoa hậu Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, Hoa hậu Catriona Gray - Miss Universe 2018 và Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005.

Giám khảo trong nước gồm bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers; Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh; người mẫu Vũ Thu Phương; siêu mẫu Hà Anh; siêu mẫu Võ Hoàng Yến; Á hậu Vũ Hoàng My; Hoa hậu H'Hen Niê.

Lệ Nam bất ngờ giành giải "Gương mặt đẹp nhất" cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022"
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022 vào ngày nào?
Lộ diện Top 5 thí sinh ấn tượng nhất cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022"

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.