Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan

Sau khi không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp, Phần Lan đã bị Nga ngừng cung cấp khi đốt bắt đầu từ ngày 21/5.
Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan
Phần Lan chính thức bị cắt nguồn cung khí đốt từ Nga vào ngày 21/5.

Theo đó, thông tin từ Công ty năng lượng quốc gia Phần Lan – Gasum thì Nga đã chính thức cắt nguồn cung khí đốt cho nước này từ sáng ngày 21/5.

"Thật đáng tiếc vì nguồn cung khí đốt theo hợp đồng của chúng tôi sẽ bị ngừng", giám đốc điều hành Gasum - Mika Wiljanen cho biết.

Cụ thể thì hợp đồng cung cấp khí đốt giữa Nga và Phần Lan sẽ hết hạn vào 7h sáng ngày 21-5 (giờ địa phương). Hiện có khoảng 8% khí đốt của Phần Lan là nhập khẩu từ Nga.

Về phía Nga, Điện Kremlin mặc dù không nói rõ chi tiết về quyết định này nhưng nhấn mạnh rằng không có chuyện Moscow cũng cấp khí đốt miễn phí cho các quốc gia khác.

Trước đó, hồi tháng 4/2022, công ty năng lượng Gasprom của Nga đã yêu cầu các nước mua khí đốt phải thanh toán bằng đồng rúp của nước này thay vì đồng euro.

Quốc gia đầu tiên chấp nhận thanh toán khí đốt bằng đồng rúp cho Nga
Các doanh nghiệp EU được mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp
Hai quốc gia đầu tiên tại châu Âu bị Nga ngừng cấp khí đốt
Phần Lan quyết định không mua khí đốt Nga bằng đồng rúp

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.