Nga quyết định rút khỏi Tổ chức Du lịch Thế giới

Ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu của Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO), Nga đã đưa ra quyết định rút khỏi tổ chức này.
Một phiên họp của Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc
Một phiên họp do Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc tổ chức.

Theo đó, ngày 27/4, Nga thông báo quyết định rút khỏi Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc. Quyết định này của Nga được đưa ra ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu của UNWTO về việc đỉnh chỉ tư cách thành viên của Nga sau khi cuộc xung đột nổ ra tại Ukraine vừa qua.

Thông báo từ UNWTO cho biết, quyết định rút khỏi tổ chức này của Nga sẽ phải mất 1 năm để hoàn tất quá trình.

Ngay sau quyết định rút khỏi UNWTO, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định việc này sẽ không ảnh hưởng đến ngành du lịch Nga, đặc biệt du lịch nội địa sẽ tiếp tục phát triển.

Cũng trong ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã cấm nhập cảnh đối với 287 nghị sĩ Hạ viện Anh. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả lệnh trừng phạt đối với các nhà lập pháp Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga của Anh.

Hai quốc gia đầu tiên tại châu Âu bị Nga ngừng cấp khí đốt Hai quốc gia đầu tiên tại châu Âu bị Nga ngừng cấp khí đốt
Đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục được diễn ra Đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục được diễn ra
Lạm phát lên mức cao nhất trong 20 năm qua tại Nga Lạm phát lên mức cao nhất trong 20 năm qua tại Nga

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.