Nguy hiểm rình rập cư dân “tập thể in nhãn” TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc:

Kì 4: UBND tỉnh hỏa tốc yêu cầu “giải cứu” cư dân

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra công văn hỏa tốc nhằm “giải cứu” cư dân “tập thể in nhãn” TP Phúc Yên, trước tình thế tập thể này đã xuống cấp nghiêm trọng, cư dân đang đối diện nguy cơ “tổ ấm” sập đổ bất ngờ.

Hỏa tốc “giải cứu” cư dân…

Sau loạt bài phản ánh của Pháp luật & Xã hội phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại khu "tập thể in nhãn" ở TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, giải quyết tình trạng trên. Cụ thể, văn bản số 5643/UBND-CN2 ngày 13-7 nêu rõ, sau khi xem xét báo cáo của Sở Xây dựng tại văn bản số 2491/SXD-CCGĐXD ngày 9-7-2021 về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với 2 tòa chung cư cũ của Cty Cổ phần in Phúc Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Vũ Chí Giang chỉ đạo như sau:

Thứ nhất, chấp thuận Báo cáo đánh giá an toàn công trình 2 nhà chung cư cũ của Cty Cổ phần in Phúc Yên.

Thứ hai, giao UBND TP Phúc Yên chủ trì, phối hợp cùng Cty Cổ phần in Phúc Yên tiếp tục tuyên truyền vận động và cảnh báo các hộ dân để di chuyển người và tài sản đi nơi khác.

Kì 4: UBND tỉnh hỏa tốc yêu cầu “giải cứu” cư dân
Tập thể in nhãn TP Phúc Yên xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng sử dụng...

Thứ ba, giao UBND TP Phúc Yên khẩn trương xem xét ban hành Quyết định phá dỡ công trình, hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ (trường hợp các hộ dân không chịu di dời) và tổ chức thực hiện phá dỡ công trình để đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình lân cận xung quanh.

Thứ tư, yêu cầu Cty Cổ phần in Phúc Yên khẩn trương thực hiện các kiến nghị của tổ chức đánh giá an toàn công trình để đáp ứng các yêu cầu về an toàn và các yêu cầu khác có liên quan.

Thứ năm, giao Sở Xây dựng có văn bản tóm tắt phần kết luận, kiến nghị trong báo cáo kết quả đánh giá chi tiết an toàn kết cấu công trình gửi UBND TP Phúc Yên, UBND phường Trưng Trắc, Cty Cổ phần in Phúc Yên và các hộ dân ở 2 chung cư trên (nếu cần thiết); đồng thời gửi kèm chi tiết kết quả đánh giá.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung trên, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và các công trình lân cận.

“Thực trạng” khu tập thể không còn khả năng sử dụng…

Qua tìm hiểu, PV PL&XH được biết, công trình 2 tòa nhà chung cư cũ nói trên, còn được gọi chung là “tập thể in nhãn” nằm tại tổ 3, phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình nằm trong khu vực dân cư đông đúc, xung quanh đều có đường giao thông và công trình dân dụng khác liền kề.

Kì 4: UBND tỉnh hỏa tốc yêu cầu “giải cứu” cư dân
Trần các căn hộ bong tróc, trơ cốt thép đã hoen gỉ, thanh đứt thanh còn.
Kì 4: UBND tỉnh hỏa tốc yêu cầu “giải cứu” cư dân
Dầm chịu lực cũng chung tình cảnh...

“Tập thể in nhãn” gồm 2 khối nhà gồm khối 4 tầng và khối 2 tầng, trong đó khối 4 tầng có diện tích xây dựng 503,06m2 (diện tích các căn hộ 29m2); khối 2 tầng có diện tích xây dựng 580,06m2 (diện tích các căn hộ 35m2). Công trình sử dụng kết cấu móng băng xây gạch, kết cấu thân tường là xây gạch chịu lực, kết cấu sàn và mái gác là các tấm Panel bê tông cốt thép đúc sẵn đặt trên hệ giằng bê tông cốt thép.

Kì 4: UBND tỉnh hỏa tốc yêu cầu “giải cứu” cư dân
96 hộ gia đình với 340 nhân khẩu cư trú tại "tập thể in nhãn" đang sống trong tình cảnh nguy cơ "tổ ấm" của gia đình có thể sập đổ bất cứ lúc nào...

Hiện tại, tất cả các phòng trong hai tòa nhà “tập thể in nhãn” đều có các hộ gia đình sinh sống (có gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống)- 96 hộ gia đình, với 340 nhân khẩu, mặc dù tập thể này đã xuống cấp nghiêm trọng, ở mức độ D – đây là mức độ nguy hiểm cao nhất, không còn khả năng sử dụng.

Kỳ 3: Đừng “bỏ rơi” cư dân…
Kì 2: Những phương án “giải cứu” nằm im trên giấy…
Kì 1 - Sống trong sợ hãi

Sỹ Hào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.