Nga cáo buộc UAV Ukraine nhắm vào dinh thự Tổng thống Putin

Nga và Ukraine tiếp tục đưa ra những cáo buộc gay gắt nhằm vào nhau trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ đang tìm cách hạ nhiệt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm.
Nga cáo buộc UAV Ukraine nhắm vào dinh thự Tổng thống Putin
Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công dinh thự của Tổng thống Putin.

Moscow mới đây tuyên bố Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, song Kiev lập tức bác bỏ, cho rằng đây chỉ là cái cớ để Nga mở rộng các đòn tập kích trả đũa.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Ukraine đã triển khai tới 91 UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod trong đêm 28/12, rạng sáng 29/12. Theo ông Lavrov, toàn bộ số UAV này đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn và phá hủy, không gây thiệt hại.

Dù vậy, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moscow coi đây là một “hành động khủng bố” và khẳng định Nga đã lựa chọn các mục tiêu tại Ukraine để tiến hành các đợt “tấn công trả đũa”. Ông Lavrov cũng để ngỏ khả năng lập trường đàm phán của Nga về việc chấm dứt chiến sự sẽ được xem xét lại sau vụ việc này, động thái được giới quan sát đánh giá có thể làm gia tăng căng thẳng trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập tức bác bỏ toàn bộ cáo buộc từ phía Nga, gọi đây là “lời dối trá trắng trợn” nhằm tạo cớ cho Moscow mở các đợt không kích mới. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang sử dụng những tuyên bố mang tính kích động để hợp thức hóa việc leo thang quân sự, trong khi đổ lỗi cho Kiev.

Ông Zelensky cảnh báo Nga có thể lợi dụng câu chuyện này để nhắm vào thủ đô Kiev hoặc các cơ quan đầu não của Ukraine trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi người dân và chính quyền các địa phương nâng cao cảnh giác.

“Câu chuyện tập kích dinh thự này hoàn toàn là sự thêu dệt nhằm biện minh cho các cuộc tấn công chống lại Ukraine, cũng như để Nga né tránh những bước đi cần thiết nhằm chấm dứt chiến tranh”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cáo buộc Moscow đang cố tình phá hoại các kết quả ngoại giao mà Mỹ và các đối tác đang nỗ lực thúc đẩy, đặc biệt là các cuộc thảo luận hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Theo Kiev, những tuyên bố cứng rắn từ phía Nga đi ngược lại tinh thần đối thoại và làm xói mòn niềm tin giữa các bên liên quan.

Cùng ngày, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm được mô tả là tích cực với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó hai bên thảo luận về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, Washington không công bố chi tiết nội dung trao đổi, làm dấy lên nhiều đồn đoán về vai trò trung gian của Mỹ trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng thống Trump thời gian qua liên tục thể hiện mong muốn đóng vai trò hòa giải, thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga – Ukraine. Dù vậy, sau nhiều vòng tiếp xúc và thảo luận, các bên vẫn chưa thể thu hẹp bất đồng, đặc biệt liên quan tới vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh lâu dài. Vụ cáo buộc liên quan đến UAV lần này được giới phân tích nhận định có thể khiến tiến trình ngoại giao thêm phức tạp, khi nguy cơ leo thang quân sự vẫn hiện hữu.

Ukraine khởi động kế hoạch bầu cử trong thời chiến Ukraine khởi động kế hoạch bầu cử trong thời chiến

Ukraine đã chính thức khởi động tiến trình chuẩn bị cho công tác bầu cử trong bối cảnh chiến sự vẫn đang diễn ra, thông ...

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Ukraine đạt được tiến triển lớn Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Ukraine đạt được tiến triển lớn

Ngày 29/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được những tiến triển đáng kể trong ...

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.