Nước Mỹ trải qua mùa Giáng sinh ấm nhất lịch sử

Mùa Giáng sinh năm nay tại Mỹ đang diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn khác thường khi một đợt không khí ấm quy mô lớn bao trùm phần lớn lãnh thổ, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực cao hơn trung bình nhiều độ và phá vỡ hàng loạt kỷ lục tồn tại hàng thập kỷ, thậm chí hơn một thế kỷ.
Nước Mỹ trải qua mùa Giáng sinh ấm nhất lịch sử
Nước Mỹ trải qua mùa Giánh sinh ấm nhất trong lịch sử.

Theo các nhà khí tượng, một vành đai áp cao cường độ mạnh đã hình thành và gần như “đóng băng” trên khu vực trung tâm nước Mỹ, ngăn cản các khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Hiện tượng này khiến khoảng 280 triệu người dân Mỹ trải qua nền nhiệt cao hơn mức trung bình nhiều năm trong suốt kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Đợt ấm bất thường ảnh hưởng tới hầu hết 48 bang trên lục địa Mỹ, với hơn 40 thành phố thuộc ít nhất 12 bang được dự báo có khả năng ghi nhận Giáng sinh nóng nhất trong lịch sử quan trắc. Thay vì giá rét và tuyết trắng nhiều khu vực lại mang dáng dấp của thời tiết mùa Xuân.

Tuần nghỉ lễ Giáng sinh khởi đầu từ ngày 22/12 với tâm điểm nắng nóng tập trung tại miền Tây nước Mỹ. Các thành phố như Denver và Phoenix được dự báo có nhiệt độ dao động từ 70–80 độ F (tương đương 21–26,6 độ C), cao vượt trội so với mức trung bình cuối tháng 12, vốn chỉ quanh ngưỡng âm 6,7 đến âm 1,1 độ C. Mức chênh lệch này được các chuyên gia đánh giá là rất hiếm gặp vào thời điểm cận Đông chí.

Đến đêm Giáng sinh và ngày 25/12, làn sóng không khí ấm tiếp tục lan rộng về phía Đông, bao trùm các vùng đồng bằng trung tâm và miền Nam nước Mỹ, ảnh hưởng đến hàng chục bang từ Idaho, Illinois cho đến Texas. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi vẫn duy trì trong khoảng 21–26,6 độ C, tạo thành một “dải nhiệt” bất thường kéo dài từ Arizona qua Texas và Oklahoma.

Các chuyên gia đặc biệt lưu ý tới các thành phố như Tulsa, Oklahoma City và nhiều khu vực tại bang Texas, nơi nguy cơ phá kỷ lục nhiệt độ trong ngày Giáng sinh là rất cao. Riêng Oklahoma City có thể ghi nhận một trong những ngày nóng nhất lịch sử tháng 12, với mức nhiệt dự báo lên tới khoảng 21 độ C.

Trung tâm Dự báo của FOX Weather cho biết, trong suốt tuần lễ Giáng sinh, hơn 100 kỷ lục nhiệt độ cao trên toàn nước Mỹ đứng trước nguy cơ bị xô đổ, trong đó có ít nhất 6 kỷ lục tồn tại hơn 100 năm chỉ riêng cho ngày 25/12. Đáng chú ý, các mô hình dự báo hiện tại cho thấy xu hướng thời tiết ấm bất thường này chưa có dấu hiệu kết thúc ngay sau kỳ nghỉ lễ, khi khối áp cao vẫn tiếp tục duy trì ảnh hưởng tại khu vực trung tâm nước Mỹ.

Diễn biến khí hậu khác thường không chỉ làm thay đổi không khí lễ hội cuối năm, mà còn tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về xu hướng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Các nhà khoa học cảnh báo, những hiện tượng như Giáng sinh ấm kỷ lục có thể sẽ không còn là ngoại lệ hiếm hoi, mà dần trở thành một phần của “bình thường mới” trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trái đất có thể trải qua thêm 57 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm Trái đất có thể trải qua thêm 57 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm
Mỹ không tham dự đàm phán khí hậu tại Brazil, giữ lập trường cứng rắn Mỹ không tham dự đàm phán khí hậu tại Brazil, giữ lập trường cứng rắn
COP30: Hợp tác khí hậu vẫn bền vững giữa chia rẽ địa chính trị toàn cầu COP30: Hợp tác khí hậu vẫn bền vững giữa chia rẽ địa chính trị toàn cầu

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.