Thứ hai 08/12/2025 06:40

Trái đất có thể trải qua thêm 57 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một nghiên cứu quốc tế mới công bố cho thấy, ngay cả khi các nỗ lực cắt giảm khí thải đang được triển khai, Trái đất vẫn có thể đối mặt với trung bình thêm 57 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm vào cuối thế kỷ XXI.
Trái đất có thể trải qua thêm 57 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm
Thế giới đang ngày càng phải đối mặt với nhiều ngày nắng nóng hơn.

Báo cáo do tổ chức World Weather Attribution và Climate Central (Mỹ) thực hiện, nhấn mạnh rằng các quốc gia nhỏ và nghèo sẽ là những bên chịu tác động nặng nề nhất.

Theo nhóm nghiên cứu, nếu các quốc gia hiện nay thực hiện đúng cam kết khí hậu, và nhiệt độ toàn cầu tăng 2,6°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, hành tinh của chúng ta sẽ ghi nhận thêm khoảng 57 ngày siêu nóng mỗi năm.

Tuy nhiên, nếu nhiệt độ tăng tới 4°C, con số này có thể tăng gấp đôi, biến những mùa hè cực đoan trở thành “chuẩn mực" mới ở nhiều khu vực.

“Sẽ có đau đớn và tổn thất do biến đổi khí hậu, nhưng sự khác biệt giữa mức tăng 4°C và 2,6°C phản ánh nỗ lực toàn cầu trong 10 năm qua. Điều đó mang lại hy vọng rằng hành tinh này vẫn còn cơ hội", bà Kristina Dahl, Phó Chủ tịch Climate Central nhấn mạnh.

Từ năm 2015 đến nay, Trái đất đã có thêm trung bình 11 ngày siêu nóng. Các đợt nắng nóng hiện nay không chỉ gây khó chịu mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người, làm gia tăng số ca nhập viện và tử vong ở nhiều quốc gia.

Phân tích của nhóm chuyên gia cho thấy những quốc gia nhỏ, có thu nhập thấp ở Thái Bình Dương và Mỹ Latin sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Chẳng hạn như Panama có thể đối mặt thêm 149 ngày siêu nóng mỗi năm vào cuối thế kỷ này.

Trong khi đó, Quần đảo Solomon, Samoa và Indonesia cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia chịu tác động nặng nhất.

Đáng chú ý, 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chỉ chiếm 1% lượng khí thải toàn cầu, nhưng lại phải gánh gần 13% số ngày siêu nóng bổ sung. Ngược lại, các nước phát thải lớn như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ – vốn chiếm tới 42% lượng CO₂ toàn cầu – chỉ được dự báo tăng thêm 23–30 ngày siêu nóng mỗi năm.

“Kết quả nghiên cứu này cho thấy rõ sự bất công trong tác động của biến đổi khí hậu – những quốc gia nghèo, phát thải rất ít lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất", Giáo sư Andrew Weaver (Đại học Victoria, Canada) nhận định.

Dù thế giới không còn trên quỹ đạo tăng nhiệt 4°C như trước khi có Thỏa thuận Paris 2015, nhưng mức tăng 2,6°C hiện nay vẫn bị xem là kịch bản nguy hiểm cho hàng tỷ người. Các nhà khoa học cảnh báo, nếu không đẩy mạnh hành động cắt giảm khí thải và chuyển đổi năng lượng xanh, nhiều khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới có thể trở nên không thể sinh sống vào cuối thế kỷ này.

Biến đổi khí hậu đẩy nhiệt độ nhiều thành phố châu Âu tăng đột biến Biến đổi khí hậu đẩy nhiệt độ nhiều thành phố châu Âu tăng đột biến

Nhiệt độ tại nhiều thành phố châu Âu đã tăng thêm từ 2 đến 4 độ C do biến đổi khí hậu, biến các đợt ...

Châu Âu thiệt hại hàng chục tỷ euro vì khí hậu cực đoan mùa Hè 2025 Châu Âu thiệt hại hàng chục tỷ euro vì khí hậu cực đoan mùa Hè 2025

Mùa Hè 2025 ghi dấu loạt hiện tượng khí hậu cực đoan, từ nắng nóng kỷ lục, hạn hán kéo dài cho đến lũ lụt ...

Hoàng Vũ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động