Một Hà Nội sáng tạo từ không gian xanh

Từ tuyến đường dành riêng cho xe đạp, cải tạo vườn hoa công viên, triển khai các tuyến phố đi bộ đến đề án xây dựng Công viên văn hóa cảnh quan bãi giữa sông Hồng,… đang trở thành “điểm sáng” trong quy hoạch Thủ đô vì một Hà Nội xanh, văn minh, hiện đại.
-	Người dân Hà Nội đạp xe tuyến đường dành riêng cho xe đạp. Ảnh: Khánh Huy
Người dân Hà Nội đạp xe tuyến đường dành riêng cho xe đạp. Ảnh: Khánh Huy

Sau gần 1 tháng khánh thành làn đường riêng cho xe đạp dọc sông Tô Lịch chiều nối từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của người dân. Trên hành trình ngắn 2,3km, hình ảnh người dân đạp xe thong dong tận hưởng vẻ đẹp hàng cây ven sông, hòa mình với sự nhộn nhịp giữa phố xá đem đến cảm giác vừa quen, vừa lạ.

Trải nghiệm đạp xe còn giúp thay đổi nhận thức của mỗi người về hành động bảo vệ môi trường, phát huy không gian sống xanh. Thành công ban đầu là cơ sở để TP Hà Nội thúc đẩy triển khai tuyến thứ hai là tuyến đường nằm xung quanh công viên Hòa Bình - đường Hoàng Minh Thảo.

Nhằm đáp ứng nhu cầu không gian xanh của người dân, thời gian qua cùng với nỗ lực của TP Hà Nội, sự quan tâm các ban, ngành, các cấp, các công trình công viên, vườn hoa được tiến hành cải tạo, tu sửa.

Trước đây, nhiều khu công viên, vườn hoa bị xuống cấp, bỏ hoang, một số nơi biến thành địa điểm đổ rác tự phát. Thông qua thực hiện dự án cải tạo nâng cấp, diện mạo mới của công viên Long Biên, công viên Ngọc Thụy, công viên Thống Nhất, vườn hoa Con Cóc, vườn hoa Lê Trực,… góp phần tạo không gian vui chơi, hoạt động cộng đồng cho người dân sinh sống quanh khu vực.

Các công trình công viên, vườn hoa sau khi được tiến hành cải tạo thu hút đông đảo người dân tham gia, trở thành “điểm đến văn hóa” yêu thích. Thực hiện Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội, giai đoạn 2023 - 2026, TP sẽ chi gần 890 tỷ đồng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp các công viên: Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ. Qua đó, góp phần tích cực tạo nên diện mạo mới đô thị Thủ đô.

Bên cạnh các tuyến phố đi bộ đã triển khai, sắp tới, Hà Nội sẽ nghiên cứu thành lập 3 tuyến phố đi bộ mới là phố chuyên kinh doanh ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết; phố đi bộ khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám và phố đi bộ Hoàng Cầu - Hào Nam. Các tuyến phố đi bộ được triển khai mở rộng phát huy giá trị vốn có của không gian xanh, địa điểm tổ chức, giới thiệu các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Đánh thức giá trị văn hóa cộng đồng, năm 2024, Đề án xây dựng công viên văn hóa cảnh quan bãi giữa sông Hồng sẽ được triển khai, hiện thực hóa. Từ điểm nhấn các giải pháp trong quy hoạch không gian xanh tạo bản sắc đô thị Hà Nội, hướng mục tiêu xây dựng Thủ đô “xanh - thông minh - hiện đại”, trở thành kinh đô sáng tạo châu Á, thực hiện cam kết khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

“Giải tỏa cơn khát” không gian xanh cho Thủ đô
Chung tay xây dựng không gian xanh

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.