Nam thanh niên mất 1,6 tỷ đồng khi "chạy" quảng cáo trên một trang Web

Do nhiều lần rút được tiền lãi về nên anh T.A. đã không ngần ngại chi tiền “chạy” quảng cáo trên một Website bán hàng. Với nhiều đơn hàng “khủng”, anh đã phải nạp vào số tiền hơn 1,6 tỷ đồng để ứng trả trước cho sản phẩm. Tuy nhiên sau đó, thao tác rút tiền của anh hoàn toàn bị “đóng băng”.
Nam thanh niên mất 1,6 tỷ đồng khi
Ảnh minh hoạ (Internet)

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội mới đây nhận được đơn trình báo của anh K.T.A., SN 1974, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đơn, anh này cho biết, khoảng tháng 7/2023, thông qua mạng xã hội Telegram, nạn nhân làm quen với một đối tượng tự giới thiệu tên Yuri, quốc tịch Hàn Quốc.

“Yuri” khoe hiện đang làm cho một trang web về thương mại điện tử và có nhu cầu tuyển cộng tác viên bán hàng. Đối tượng chia sẻ với anh T.A. về các quyền lợi hậu hĩnh rồi rủ bị hại tham gia. Khi thấy “con mồi” sập “bẫy”, “Yuri” liền hướng dẫn nạn nhân truy cập vào trang web, tạo tài khoản đại lý bán hàng bằng email cá nhân.

Anh T.A. làm theo hướng dẫn và lựa chọn các sản phẩm trên web đã ghi sẵn giá bán lẻ và giá cho cộng tác viên, thêm vào “Gian hàng” cá nhân. Theo quy định của web, mỗi ngày anh T.A. có thể thêm tối đa 20 sản phẩm và tự do quảng cáo trên mọi nền tảng mạng xã hội, hoặc thuê quảng cáo có mất phí thông qua hệ thống của trang web.

Khi có khách đặt mua hàng, anh T.A. phải nạp số tiền tương ứng với giá sản phẩm bán cho đại lý và “xác nhận đơn hàng”. Sau thao tác trên, hệ thống sẽ gửi hàng cho khách và thu tiền, cộng vào tài khoản trên trang web của anh T.A. Số tiền này, nạn nhân có thể rút cả gốc và lãi.

Từ khoảng đầu đến giữa tháng 7/2023, anh T.A. tham gia làm cộng tác viên và bán được vài đơn với giá trị khoảng vài trăm USD. Bị hại đã rút tiền nhiều lần thành công theo hướng dẫn.

Thấy công việc làm ăn thuận lợi, nên khi đối tượng tên Yuri gợi ý muốn có nhiều đơn hàng thì phải trả tiền quảng cáo cho trang web, anh T.A. đã nạp vào 200 USD. Từ khi quảng cáo, anh này nhận được nhiều đơn hàng với giá trị lớn từ 1.000 USD - 7.000 USD, buộc bị hại phải nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản, ứng trả trước giá trị đơn hàng cho web.

Đến giữa tháng 8/2023, anh T.A. đặt lệnh rút tiền thì không được. Đối tượng yêu cầu anh phải nạp thêm tiền để xác nhận tất cả các đơn hàng mà “khách” đã đặt mua nhưng người này không thực hiện, lập tức, tài khoản “Yuri” đã chặn liên hệ trên Telegram với anh T.A.

Biết bị lừa đảo, anh T.A. đã đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền nạn nhân bị lừa là hơn 1,6 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành khởi tố, để điều tra làm rõ.

Truy nã Phó Tổng Giám đốc Truy nã Phó Tổng Giám đốc "dỏm" lừa đảo hơn 32 tỷ đồng
Mất tiền oan với chiêu lừa mở thẻ ngân hàng online Mất tiền oan với chiêu lừa mở thẻ ngân hàng online
Bắt đôi vợ chồng sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo Bắt đôi vợ chồng sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo

Hồng Đức - An Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.