Người thầy đáng kính của những “huy chương quốc tế”

Từ năm 1992, Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Trải qua 31 năm, đã có hàng nghìn cá nhân tiêu biểu với những hành động dũng cảm, việc làm thiện nguyện, nghĩa cử cao đẹp trên các lĩnh vực đời sống xã hội được vinh danh.
Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc - Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023   Ảnh: Dương Quyên
Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc - Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023 Ảnh: Dương Quyên

Năm 2023, Hà Nội quyết định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân, trong đó có Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc (SN 1962), Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với vai trò hiệu phó phụ trách chuyên môn, Nhà̀ giáo ưu tú Bùi Văn Phúc, đã lãnh đạo các Tổ môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Học sinh nhà trường đạt nhiều giải học sinh giỏi các cấp, trong đó các giải quốc gia, quốc tế.

Theo các thầy cô ở trường Am, thầy Phúc luôn dành trọn tâm huyết cho mỗi giờ lên lớp cùng học sinh, không chỉ truyền thụ kiến thức, thầy còn như một người cha, giáo dục các em về nhân cách, đạo lý làm người

Trong quá trình công tác tại trường, nhà giáo Bùi Văn Phúc đã trực tiếp giảng dạy hướng dẫn nhiều học sinh đạt thành tích cao. Cá nhân ông đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2017. Nhiều lần đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố (TP), Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Năm 2016 được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua TP; 2 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; 2 lần được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Sau gần 20 năm gắn bó với công tác giảng dạy và quản lý giáo dục ở ngôi trường chuyên nức tiếng của cả nước - trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và sau gần 40 năm gắn bó với nghề trồng người, đến nay, nhà giáo Bùi Văn Phúc vừa chính thức bàn giao lại công việc cho nhà trường để nghỉ chế độ. Thầy cho biết, sau 16 năm giảng dạy môn Vật lý ở trường chuyên Thái Bình, năm 2004, thầy chính thức về làm việc tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

19 năm gắn bó với công tác giảng dạy và quản lý giáo dục ở đây, thầy nhớ như in tên từng cô cậu học trò mà đích thân thầy nắn nót, bồi dưỡng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Đó là học sinh Mai Thanh Tùng, chủ nhân của Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, giải khuyến khích Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương, giải nhất học sinh giỏi Vật lý quốc gia năm 2007; học sinh Đinh Quý Dương 2 lần đạt giải khuyến khích kỳ thi Vật lý châu Á - Thái Bình Dương, 2 lần đạt giải nhất học sinh giỏi Vật lý quốc gia năm 2009 và 2010; học sinh Nguyễn Thanh Hùng, giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm 2007; học sinh Trần Quang Huy đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm 2010….

Nhiều năm qua, với vai trò là Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn, thầy cùng với Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên duy trì và triển khai hiệu quả mô hình học tập tiên tiến này. Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam được đánh giá là một trong những ngôi trường tốt nhất khối THPT, học sinh ngoài học kiến thức, còn được học kỹ năng rất nhiều. Hiện trường có hơn 40 câu lạc bộ để các học sinh tham gia, thể hiện và khẳng định bản thân. Học sinh của nhà trường tham dự các kỳ thi quốc gia, quốc tế luôn dẫn đầu cả nước. Từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2022 - 2023, học sinh nhà trường đã giành hơn 500 giải quốc gia, 72 học giải quốc tế.

Đặc biệt, chỉ riêng năm học 2022 - 2023, học sinh nhà trường đạt 100 giải quốc gia, 7 giải tại kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế… thầy đã nghiên cứu thành công 3 đề tài sáng kiến về đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, được ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô công nhận và được áp dụng triển khai tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ năm 2008 đến nay.

Nhớ mãi NSND Doãn Hoàng Giang - người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt
Người thầy dùng âm nhạc tạo không gian văn hóa, kết nối học trò có hoàn cảnh đặc biệt
Gặp lại những người thay đổi cuộc đời nhờ chai nước giải khát

Dương Quyên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.