Vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh: Chủ quán lĩnh án 10 năm tù

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên 10 năm tù đối với Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke ISIS, trong vụ hỏa hoạn khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh.
Vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh: Chủ quán lĩnh án 10 năm tù
Bị cáo Phạm Duy Hùng tại tòa. Ảnh: V.H.N

Chiều 7/8, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án 10-12 năm tù đối với bị cáo Phạm Duy Hùng về tội "Vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy".

Theo VKS, đây là vụ án vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ chiến sỹ công an hy sinh.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, Nhà nước và UBND TP Hà Nội cấm hoạt động karaoke để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng bị cáo Hùng vẫn kinh doanh khi chưa có giấy phép, không được thẩm duyệt về PCCC.

Theo đó, thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ cháy nổ phức tạp ở chung cư, quán karaoke gây hậu quả chết người, làm tổn hại nặng nề vật chất, tinh thần, ảnh hưởng trật tự xã hội. Do đó, VKS cho rằng cần xử lý bị cáo nghiêm khắc, làm bài học cảnh tỉnh và đủ mức răn đe.

Về trách nhiệm bồi thường của bị cáo, VKS đề nghị tòa buộc bị cáo phải chịu chi phí mai táng cho mỗi nạn nhân là 50 triệu đồng; bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình mỗi nạn nhân là 180 triệu đồng, tương đương mức 100 tháng lương cơ sở.

Bị cáo còn phải cấp dưỡng cho các con của anh Quân đến khi tròn 18 tuổi; cấp dưỡng mẹ của anh Quân đến khi mất mỗi tháng 2 triệu đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của bị cáo Hùng đã vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tại phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Theo HĐXX, bị cáo Hùng đã nhận thức được hành vi của mình, không có tình tiết tăng nặng, lại tích cực bồi thường, bố bị cáo bị nhiễm chất độc màu da cam là những tình tiết có thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng mức án 10 năm tù vì tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

HĐXX cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho mỗi gia đình bị hại 230 triệu đồng, khấu trừ đi số tiền gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả cho 3 gia đình bị hại trước đó (gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân 130 triệu đồng, gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt 100 triệu đồng và gia đình Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc 130 triệu đồng).

Bên cạnh đó, bị cáo Hùng phải cấp dưỡng nuôi mẹ và 2 con của thượng tá Đặng Anh Quân mỗi tháng 2 triệu đồng/người.

Trước đó, được nói lời sau cùng, bị cáo Hùng gửi lời xin lỗi tới các gia đình bị hại, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có thể trở về làm lại cuộc đời.

Xét xử các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa khiến 3 đồng chí công an hy sinh Xét xử các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa khiến 3 đồng chí công an hy sinh
Xúc động hình ảnh tái hiện sự hi sinh anh dũng của 3 chiến sĩ trong vụ cháy quán karaoke Cầu Giấy Xúc động hình ảnh tái hiện sự hi sinh anh dũng của 3 chiến sĩ trong vụ cháy quán karaoke Cầu Giấy

Minh Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.