Cần xử lý nghiêm hành vi cướp tài sản, hiếp dâm

Liên quan đến trường hợp một đối tượng đột nhập vào khu nhà trọ, cướp tài sản rồi sau đó thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân, chuyên gia pháp lý cho rằng cần nghiêm trị để răn đe.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng

Không buông tha cho nạn nhân dù đã cướp được tài sản

Vừa qua, ngày 19/5, CA phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhận được trình báo của chị Xuân (SN 2002, sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội), về việc khoảng 1h sáng cùng ngày, chị bị 1 đối tượng nam giới xông vào phòng trọ, dùng dao uy hiếp cướp chiếc điện thoại di động iPhone 14. Sau khi cướp điện thoại, đối tượng tiếp tục khống chế, thực hiện hành vi đồi bại với bị hại. Trước khi bỏ đi, tên này còn đe dọa nếu chị Xuân trình báo cơ quan CA sẽ bị tung clip lên mạng xã hội.

Nhận được tin báo của bị hại, CA quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội nhanh chóng điều tra xác minh, làm rõ kẻ thủ ác gây ra vụ việc là Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2003, quê quán Hạ Long, Quảng Ninh). Thắng đang là sinh viên 1 trường Cao đẳng ở Chí Linh, Hải Dương, và có bạn gái ở cùng khu nhà trọ với nạn nhân.

Do từng đến chơi với bạn gái, nên Thắng biết trong khu trọ có chị Xuân điều kiện kinh tế khá giả, sử dụng điện thoại di động xịn và nảy sinh ý định cướp tài sản. Thực hiện hành vi của mình, tối ngày 18/5, Thắng mượn xe máy của bạn học, nói là về Hạ Long… nhưng thực chất, gã phi thẳng xe máy về Hà Nội, mò đến phòng trọ ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Lúc này đã nửa khuya, đối tượng dựng xe máy ở quãng xa rồi đi bộ đến khu trọ, dùng chìa khóa được bạn gái đánh sẵn, dễ dàng mở khóa cửa, cổng. Đi lòng vòng các tầng để quan sát, Thắng phát hiện ngay căn phòng của chị Xuân vẫn để đèn ngủ. Hôm ấy do nóng quá nên nữ sinh viên không khóa cửa phòng, chỉ khép hờ.

Thắng đã dùng con dao nhặt ở bếp tầng 1 để khống chế chị Xuân, liên tiếp thực hiện 2 hành vi nghiêm trọng là cướp tài sản và hiếp dâm. Sau khi cướp được chiếc điện thoại iPhone 14 của nạn nhân, Thắng đã bán lấy 20 triệu đồng. Với số tiền này, Thắng đã mua 1 chiếc iPhone khác hết 11 triệu đồng, còn lại tiêu sạch. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 21/5, tên trộm đã bị cơ quan chức năng tóm gọn tại TP Hạ Long.

Nghiêm trị để răn đe

Liên quan đến vụ việc trên, Luật sư Tạ Văn Phú, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng là hết sức manh động, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự xã hội và cần phải xử lý nghiêm để răn đe các trường hợp khác. Trong vụ việc này, Nguyễn Mạnh Thắng không chỉ ra tay cướp tài sản mà còn tiếp tục giở hành vi thú tính, đồi bại với nạn nhân.

Dựa theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), cá nhân có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì hành vi đó được xem là cướp tài sản. Còn theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi 2017), hiếp dâm là khi người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Bên cạnh đấy, Luật sư cho biết dựa theo diễn biến vụ việc, hành vi của đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng không phải hành vi bộc phát mà đã có chuẩn bị, nghiên cứu rất kỹ lưỡng từ trước. Theo đó, đối tượng có bạn gái ở cùng khu trọ với nạn nhân, nắm được địa hình, gia cảnh, quy luật sinh hoạt của nạn nhân,...

Thời điểm trước khi gây án, Nguyễn Mạnh Thắng còn sử dụng chìa khoá được bạn gái đánh sẵn, dễ dàng mở khoá cửa, cổng. Đối tượng cũng có thời gian để đi lòng vòng, đánh giá tình hình rồi mới “ra tay” thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước thủ đoạn nêu trên của đối tượng, Luật sư cho rằng cần phải nghiêm trị để cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp khác trước khi có sự việc tương tự xảy ra. Bên cạnh đấy, Luật sư cũng cho biết mỗi cá nhân cũng cần nâng cao ý thức tự giác phòng, ngừa tội phạm. Có các biện pháp để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh, tránh không để các đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Có thể bị xử lý về hai tội danh
Người chưa thành niên phạm tội hiếp dâm bị xử lý thế nào?

Duy Minh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.