Thêm một ứng viên đảng Cộng hòa tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

Thượng nghị sĩ Tim Scott - đảng viên Cộng hòa da màu duy nhất tại Thượng viện Mỹ đã chính thức tuyến bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Thêm một ứng viên đảng Cộng hòa tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ
Thượng nghị sĩ Tim Scott là ứng viên mới nhất ra tranh cử tổng thống năm 2024.

Theo đó, ông Tim Scott là ứng cử viên thứ 6 của đảng Cộng hòa quyết định tham gia vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Tim Scott là một trong số 11 người Mỹ gốc Phi từng giữ ghế Thượng nghị sĩ Mỹ và là người đầu tiên phục vụ tại cả Thượng và Hạ viện.

"Tổng thống Joe Biden và phe cực tả đang tấn công từng nấc thang đã giúp tôi leo lên. Và đó là lý do tại sao hôm nay tôi tuyên bố rằng tôi sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ", ông Tim Scott phát biểu trong buổi vận động tranh cử tại bang South Carolina.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tim Scott khẳng định rằng thông điệp lạc quan của mình sẽ thu hút được sự chú ý trong bối cảnh nhiều cử tri Cộng hòa vẫn kiên quyết ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ - Donald Trump.

Các ứng cử viên khác bao gồm cựu Tổng thống Mỹ - Donald Trump, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Nikki Haley, cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, cựu Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley.

Bên cạnh đó, Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis, đối thủ lớn nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, dự kiến cũng sẽ tuyên bố ra tranh cử vào ngày 25/5 tới. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence được coi là ứng cử viên tiềm năng.

Hiện tại, theo kết quả thăm dò của Reuters, khoảng 49% đảng viên Cộng hòa đã đăng ký dự định bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump, cao hơn gấp đôi so với mức ủng hộ 21% đối với ông DeSantis. Cựu Phó Tổng thống Pence được 5% đảng viên Cộng hòa ủng hộ.

Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử
Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.