“Địa chỉ đỏ” kết nối giá trị truyền thống xưa và nay

Nép mình ở khu phố “đắt nhất” trong 36 phố phường ở Hà Nội, đình Kim Ngân địa chỉ 42-44 Hàng Bạc (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, kết nối giá trị truyền thống trong dòng chảy hiện đại.
Sự kiện văn hóa Cổ phục Việt - chủ đề “Dệt gấm thêu hoa” đón nhận sự quan tâm của giới trẻ và những người yêu văn hóa truyền thống. Ảnh tư liệu
Sự kiện văn hóa Cổ phục Việt - chủ đề “Dệt gấm thêu hoa” đón nhận sự quan tâm của giới trẻ và những người yêu văn hóa truyền thống. Ảnh tư liệu

Đến hẹn lại lên, nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã tổ chức chương trình văn hóa “Huyền thoại bước chân” - Đôi dép Bác Hồ. Tại không gian đình cổ kính, mẫu đôi dép cao su - “đôi dép Bác Hồ” được tái chế mang đến cảm xúc cho những người có mặt, đặc biệt là những người cựu binh một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Ngoài việc tham quan, du khách được tham gia trải nghiệm làm dép cao su, làm móc khóa dép cao su mini với sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân Nguyễn Văn Trường. Đằng sau câu chuyện “đôi dép Bác Hồ” là bài học về đức tính Cần - Kiệm - Liêm - Chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền lửa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Trước đó, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình “Lễ hội đình Kim Ngân và Hội nghề kim hoàn Hoàn Kiếm” nhằm tôn vinh các vị tổ nghề, các nghệ nhân kim hoàn, các phố nghề - làng nghề truyền thống, phát huy giá trị văn hóa, kinh tế, quảng bá du lịch. Du khách vừa cảm nhận vẻ đẹp cổ kính của ngôi đình, vừa có thể chiêm ngưỡng sản phẩm kim hoàn tinh xảo được trưng bày trang trọng, là sự nối tiếp truyền thống lâu đời của những thế hệ thợ kim hoàn phố Hàng Bạc.

Sự kiện văn hóa “Huyền thoại bước chân” – đôi dép Bác Hồ tại Đình Kim Ngân nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).
Sự kiện văn hóa “Huyền thoại bước chân” - đôi dép Bác Hồ tại Đình Kim Ngân nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Định kỳ hàng tháng, đình Kim Ngân là địa điểm tổ chức hoạt động giới thiệu và trình diễn nghề thủ công truyền thống các làng nghề xung quanh Hà Nội gắn với phố nghề và các nghệ nhân trong khu phố cổ Hà Nội. Điểm nổi bật trong các chuỗi sự kiện văn hóa bên cạnh sự kiện chính được lồng ghép các hoạt động nghệ thuật trải nghiệm như triển lãm tranh Kim Hoàng, tranh Hàng Trống, thưởng trà, nghệ thuật thư pháp,… Đình Kim Ngân cũng là địa chỉ thường xuyên diễn ra lễ hội ca trù - loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Giờ đây, trong phố cổ còn một số ngôi đình thờ tổ nghề như đình Kim Ngân, đình Trương Thị, đình Yên Thái, đình Tú Thị, đình Phả Trúc Lâm… duy nhất có đình Kim Ngân là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa Hà Nội và là địa chỉ yêu thích của du khách khi đến tham quan Thủ đô. Trong không gian thoảng mùi hương trầm, sự nhộn nhịp của khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm mang lại cho ngôi đình cổ sức sống mới, là cầu nối giá trị văn hóa truyền thống xưa và nay.

Tết nay vương vấn Tết xưa
Xưa, nay hoa Tết

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.