Nghi can sát hại cô gái trong nhà nghỉ khó thoát án tử?

Mâu thuẫn về số tiền mua bán dâm, Hà Văn Vụ xô xát rồi đánh đập, bóp cổ đối phương đến tử vong. Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của đối tượng sẽ phải đối diện với mức án nghiêm khắc nhất.
Hà Văn Vụ tại CQCA
Hà Văn Vụ tại CQCA.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT CA quận Long Biên đang tạm giữ hình sự Hà Văn Vụ, SN 2001, trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 7/3, Hà Văn Vụ đi từ Bắc Ninh về Hà Nội để xin việc làm. Khi đến địa phận phường Bồ Đề, quận Long Biên, Vụ đã thuê một nhà nghỉ và gọi gái bán dâm với giá 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau thì cô gái đòi chi phí thanh toán 2,5 triệu đồng. Khi Hà Văn Vụ không đồng ý thì hai bên xảy ra xô xát. Đối tượng đã đánh đập, bóp cổ cô gái đến tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, CA quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA TP Hà Nội vào cuộc điều tra. Hiện vụ việc đang được CA quận Long Biên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ án mạng này, luật sư Nguyễn Hồng Thái - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của nghi phạm Hà Văn Vụ là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác, là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Xuất phát từ việc mâu thuẫn trong việc trả tiền mua dâm, nghi phạm đã xô xát, đánh đập, bóp cổ cô gái đến tử vong. Xét hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, đã tước đoạt tính mạng của nạn nhân, nên đã có dấu cấu thành tội “Giết người”.

Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm n khoản 1 Điều 123, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. “Nếu bị khởi tố và bị chứng minh phạm tội “Giết người” thì đối tượng có thể phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc của tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Thái nêu quan điểm.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, nghi phạm Hà Văn Vụ trong vụ án sẽ phải thanh toán các khoản: Chi phí cứu chữa nạn nhân trước khi chết, chi phí mai táng theo phong tục địa phương, nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm sẽ căn cứ vào những thiệt hại thực tế xảy ra theo quy định nêu trên, đồng thời cũng phụ thuộc vào năng lực bồi thường của nghi phạm gây án.

Điểm n, khoản 1, Điều 123, BLHS năm 2015 quy định về tội “Giết người” như sau:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

a) Giết 02 người trở lên;

...

n) Có tính chất côn đồ;

Nghi án chồng phóng hỏa sát hại vợ và 3 con rồi tự tử
Vụ nam thanh niên bắn chết 2 người: Nghi phạm khó thoát án tử?
Thanh Hóa: Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử
Kẻ đê hèn sát hại cô gái trẻ, phi tang giữa đồng… vì bị từ chối yêu
Gã trai gây án mạng vì số tiền 2,5 triệu đồng

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.