Mỹ và Hàn Quốc thực hiện tập trận chung đổ bộ bờ biển

Ngày 29/3, lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc cùng với phía Mỹ đã tổ chức diễn tập tấn công bờ biển tại khu vực Pohang, cách thủ đô Seoul khoảng 272km về phía Đông Nam.
Mỹ và Hàn Quốc thực hiện tập trận chung đổ bộ bờ biển
Binh sĩ Hàn Quốc tham gia diễn tập tấn công bờ biển cùng với Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đây là cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận Ssangyong, dự kiến kéo dài tới ngày 3/4. Cụ thể, Mỹ và Hàn Quốc sẽ điều khoảng 30 chiến hạm, trong đó có tàu đổ bộ ROKS Dokdo và USS Makin Island.

Bên cạnh đó là 50 phương tiện tấn công đổ bộ và 70 máy bay, trong đó có tiêm kích F-35B và trực thăng tấn công AH-64. Cùng với khoảng 2.200 lính thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc diễn tập này.

Tấn công bờ biển là chiến dịch được thiết kể để chiếm một khu vực lãnh thổ của đối phương, không phải để phòng ngự.

Tuy nhiên, phía Mỹ đã khẳng định cuộc diễn tập tấn công bờ biển ở phía Nam Hàn Quốc không phải là hành động đáp trả với những động thái gần đây của Triều Tiên.

Trước đó, căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang tiếp tục leo theo thời gian qua khi mà Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản, trong khi Triều Tiên cũng tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả.

Thỏa thuận hạt nhân dài hạn giữa Nga và Trung Quốc Thỏa thuận hạt nhân dài hạn giữa Nga và Trung Quốc
Những rủi ro liên quan tới tình hình tài chính toàn cầu Những rủi ro liên quan tới tình hình tài chính toàn cầu

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.