Nguy cơ bùng phát dịch tả trên toàn cầu

Đây là cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về nguy cơ bùng phát dịch tả trên toàn cầu đang là rất cao.
Nguy cơ bùng phát dịch tả trên toàn cầu
WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tả trên toàn cầu đang ở mức cao.

Theo đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo về việc thế giới đang phải đối mặt với sự bùng phát nghiêm trọng của đợt dịch tả thứ 7 kể từ giữa năm 2021 với số ca mắc, quy mô dịch bệnh đang ngày một tăng.

Trong hơn 1 tháng qua, tình hình dịch tả tiếp tục xấu đi, thêm 4 nước ghi nhận bùng phát dịch. Tổng cộng hiện nay có 24 nước ghi nhận có các ca mắc bệnh.

Nhiều đợt dịch tả bùng phát cùng lúc tại các nước đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng nhân đạo, hệ thống y tế yếu. Điều này sẽ càng trầm trọng thêm do biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức đối với phản ứng phòng chống dịch và nguy cơ dịch tiếp tục lây lan sang các nước khác.

Nguồn lực trên toàn cầu đang bị thiếu khiến cho khả năng phản ứng lại với các đợt dịch bệnh càng trở nên khó khăn hơn. Cụ thể, tình trạng thiếu vắc-xin uống phòng bệnh tả, nhân viên y tế công bị quá tải do cùng lúc phải đối phó với nhiều đợt dịch bệnh và các tình huống y tế khẩn cấp khác là những yếu tố chính.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tử vong cũng đáng quan ngại, trung bình tỷ lệ tử vong do bệnh tả trên toàn cầu năm 2021 là 1,9%. Tỷ lệ này ở châu Phi là 2,9%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 1% và cao nhất trong hơn 1 thập niên qua. Số liệu sơ bộ cho thấy xu hướng tương tự năm 2022 và 2023.

Hơn 17 triệu khẩu trang y tế hết hạn sử dụng bị tiêu hủy Hơn 17 triệu khẩu trang y tế hết hạn sử dụng bị tiêu hủy
Thỏa thuận hạt nhân dài hạn giữa Nga và Trung Quốc Thỏa thuận hạt nhân dài hạn giữa Nga và Trung Quốc

HV

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.