Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức cấp phát tờ rơi

Đó là một trong những hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả được UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội triển khai nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của Nhân dân.
Công chức bộ phận “Một cửa” phường Điện Biên chuyển tờ rơi đến tay người dân.
Công chức bộ phận “Một cửa” phường Điện Biên chuyển tờ rơi đến tay người dân.

Theo UBND phường Điện Biên, những năm qua, xác định tuyên truyền là giải pháp căn bản, xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng người dân. UBND phường Điện Biên đã chỉ đạo các cấp các ngành duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) dưới nhiều hình thức. Nhờ đó mà nhận thức của cán bộ, Nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật ngày càng được nâng lên.

Thời gian qua, các bộ phận chuyên môn của UBND phường đặc biệt là bộ phận tư pháp hộ tịch của phường đã tăng cường đổi mới, sáng tạo về hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Nhiều hoạt động được tổ chức rộng rãi, tạo sức lan tỏa, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, trong đó hình thức cấp phát tờ rơi được cán bộ tư pháp tại bộ phận một cửa duy trì thường xuyên liên tục.

Ông Đặng Thành Công - Chủ tịch UBND phường Điện Biên cho biết, tờ rơi có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, có thiết kế hình minh họa về những quy định, nội dung quan trọng của pháp luật trên các lĩnh vực đời sống xã hội như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Đất đai, Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống Ma túy; các nội dung, quy định cơ bản trong Bộ luật Lao đông, Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự; các quy định phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống xâm hại trẻ em; các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử… Thông qua hình thức này tạo cho người dân tiếp cận pháp luật dễ dàng và hiệu quả hơn.

Cũng theo ông Đặng Thành Công, cùng với việc phát tờ rơi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bộ phận tư pháp đã phối hợp với bộ phận văn hóa thông tin phường còn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền; trong đó ưu tiên, chú trọng thực hiện PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh ở cơ sở, tuyên truyền trên mạng internet nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân theo Đề án “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 - 2025” của UBND quận Ba Đình.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là giải pháp hữu hiệu Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là giải pháp hữu hiệu
Xã hội hóa trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật Xã hội hóa trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
Công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được đảm bảo Công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được đảm bảo

Minh Phong

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.