Hai thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản

Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần H.N. (SN 2008, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) và Trần Đ.T.A. (SN 2006, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.
Hai thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản
Hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 11h ngày 28/2/2023, H.N. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave đến đón T.A. và rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng đi lang thang trên các tuyến phố, đến 13h cùng ngày (28/2), khi đi đến trước số 31 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, T.A. thấy một cô gái điều khiển xe máy Honda SH màu đen, tay cầm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 13 Promax đang tấp vào lề đường.

Ngay lập tức, H.N. quay xe áp sát nạn nhân còn T.A. ngồi sau giật điện thoại của cô gái rồi cả hai tăng ga bỏ chạy ngược đường về hướng Xuân La - Lạc Long Quân tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận đơn, Công an quận Cầu Giấy giao Đội cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Nghĩa Đô xác minh, làm rõ.

Ngày 2/3/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định T.A. và H.N. là đối tượng gây ra vụ cướp giật trên nên tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, hai thiếu niên còn khai nhận, ngày 23/2/2023 đã gây ra một vụ cướp giật tài sản khác, lấy đi 1 điện thoại di động iPhone 13 Promax của một người phụ nữ đi xe máy ở khu vực trước số 190 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Một phụ nữ bị 2 tên cướp giật túi xách kéo lên trên đường… Một phụ nữ bị 2 tên cướp giật túi xách kéo lên trên đường…
Hẹn gặp bạn gái gần nghĩa trang, nam thanh niên bị cướp khi đang đứng đợi Hẹn gặp bạn gái gần nghĩa trang, nam thanh niên bị cướp khi đang đứng đợi
Triệt phá băng nhóm gây ra 8 vụ cướp giật liên tỉnh Triệt phá băng nhóm gây ra 8 vụ cướp giật liên tỉnh

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.