Nga và Mỹ cần thực thi đầy đủ Hiệp ước New START

Đây là lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres với hai cường quốc về quân sự này nhằm cắt giảm tối đa lượng vũ khí tấn công chiến lược mới (New START)
Nga và Mỹ cần thực thi đầy đủ Hiệp ước New START
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Theo đó, New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ.

Hiệp ước được ký kết năm 2010 nhằm hạn chế kho vũ khí của hai nước ở mức tối đa là 1.550 đầu đạn hạt nhân, giảm gần 30% so với mức đặt ra hồi năm 2002. Tháng 1/2021, Tổng thống Putin đã nhất trí gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm, tới năm 2026. Mỗi năm Moscow và Washington được thực hiện tối đa 20 lần thanh sát lẫn nhau trong khuôn khổ New START.

Tuy nhiên, gần đây mọi chuyện đang bị gián đoạn khi mà cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2/2022. Mới đây nhất, trong thông điệp liên bang 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này tạm đình chỉ tham gia New START với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố bất kỳ động thái nào của Moscow trở lại đàm phán về vấn đề này sẽ đòi hỏi làm rõ về khả năng tấn công hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Do đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi Nga và Mỹ tiếp tục thực thi đầy đủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới.

Lập trường của người đứng đầu Liên Hợp quốc là rất rõ ràng khi bày tỏ rằng cả hai cường quốc cần phải nhanh chóng nối lại việc thực hiện đẩy đủ New START. Việc cắt giảm vũ khí chiến lược của Nga và Mỹ không chỉ mang lại an ninh cho hai quốc gia mà còn cho toàn thể cộng đồng quốc tế.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông
Châu Âu xem xét gói trừng phạt mới với Nga Châu Âu xem xét gói trừng phạt mới với Nga

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.