"Chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi bất ngờ tuyên bố kết hôn

Mới đây, nam tài tử Lee Seung Gi đã đăng tải thư tay thông báo về dự định kết hôn cùng bạn gái hiện tại - Lee Da In trên SNS cá nhân của mình. Được biết, lễ cưới sẽ được diễn ra vào 7/4 tới đây.
Lee Seung Gi và vợ chưa cưới Lee Da In.

Trong tâm thư, Lee Seung Gi dành những lời ngọt ngào cho Lee Da In, khen vợ chưa cưới là người "có trái tim ấm áp và tràn đầy yêu thương". Nội dung tâm thư của Lee Seung Gi:

Xin chào, tôi là Lee Seung Gi.

Cỏ vẻ như trong năm nay, tôi có nhiều lý do để viết những lá thư dài.

Hôm nay, tôi xin thông báo với các bạn về quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi đã quyết định dành phần đời còn lại với Da In - cô gái mà tôi yêu, với tư cách "vợ chồng" thay vì người yêu.

Tôi đã cầu hôn cô ấy và được chấp thuận.

Tôi đã có người để chịu trách nhiệm suốt đời, vì vậy tôi muốn trực tiếp thông báo điều này cho các bạn.

Cô ấy là người có trái tim ấm áp và đầy yêu thương. Cô ấy là người tôi muốn ở bên mãi mãi.

Tôi muốn chia sẻ niềm vui của mình, bất chấp trong cuộc sống có khó khăn gì thì tôi vẫn vượt qua và nắm chặt tay cô ấy.

Tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc.

Xin cảm ơn!

Lee Seung Gi sinh năm 1987, là nam diễn viên, ca sĩ, MC được công nhận là “nghệ sĩ đa năng” tiêu biểu của Hàn Quốc, đạt được nhiều sự ủng hộ và nắm giữ nhiều thành tích cao tại nhiều sân chơi giải trí. Lee Seung Gi với hình tượng thông minh, tài giỏi, cư xử lễ phép, lối sống mẫu mực... đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của công chúng và được bình chọn là "chàng rể quốc dân".

Trong khi đó, Lee Da In sinh năm 1992, là con gái của "Mama Chuê" Kyun Mi Ri đình đám. Cô cũng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng chưa đạt được nhiều thành công.

"Ngôi sao quốc dân" Lee Seung Gi xác nhận hẹn hò
Lịch phát sóng phim Quán cà phê luật của Lee Seung Gi
IU và Lee Jong Suk khiến "cõi mạng" bùng nổ khi chính thức thừa nhận yêu nhau
YoonA và Lee Jong Suk giành giải cặp đôi đẹp nhất MBC Drama Awards 2022

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.