Nam sinh giành học bổng 3 trường ĐH nhờ tình yêu âm nhạc

Mới đây, em Bùi Đức Hiếu, học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội đã giành được học bổng 3 trường ĐH nổi tiếng của Mỹ nhờ bài luận viết về âm nhạc.
Em Bùi Đức Hiếu vừa giành được học bổng 3 trường ĐH nổi tiếng của Mỹ									     Ảnh: NVCC
Em Bùi Đức Hiếu vừa giành được học bổng 3 trường ĐH nổi tiếng của Mỹ. Ảnh: NVCC

Bùi Đức Hiếu sinh năm 2005, hiện đang là học sinh lớp 12A6, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Em vừa xuất sắc giành được học bổng trị giá 4,5 tỷ đồng của trường Trinity College, học bổng 6 tỷ đồng của trường Union College và học bổng 4,3 tỷ đồng của trường Earlham College.

Hiếu quê ở Hải Phòng. Ngay từ nhỏ, em đã rất đam mê âm nhạc và tích cực tham gia các chương trình văn nghệ của trường, lớp. Hiếu từng đạt nhiều giải thưởng về âm nhạc như giải Nhất cuộc thi Sơn ca cấp Thành phố, giải Nhì và Ba cuộc thi hát tiếng Anh ở cung thiếu nhi Hải Phòng,… Năm lớp 7, Hiếu chuyển trường từ Hải Phòng lên học ở trường quốc tế Việt Úc. Đến năm lớp 9, Hiếu ôn thi để ứng tuyển học bổng ASEAN của chính phủ Singapore, dành cho học sinh cấp THPT. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kỳ thi này đã bị hủy bỏ. Dự định du học chưa thực hiện được, Hiếu ôn và thi đỗ vào trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Năm lớp 10, Hiếu “bén duyên” với nhạc Rock và tham gia câu lạc bộ nhạc Rock của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ với vai trò là ca sĩ hoặc người chơi trống. Từ đó, nhạc Rock trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của nam sinh này.

Chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học để “ẵm” học bổng khủng của 3 trường ĐH danh tiếng tại Mỹ, Hiếu cho biết em xác định du học Mỹ từ năm lớp 10. Để có hồ sơ tốt, Hiếu đã thi IELTS và đạt điểm số 8.0. Cùng với đó điểm SAT cũng khá cao. Trong bài luận chính của hồ sơ du học, Hiếu đã nói về việc thay đổi định kiến với giọng hát của ca sĩ nhạc Rock. Còn bài luận phụ, em đề cập đến khoa học máy tính xen lẫn yếu tố âm nhạc để hỗ trợ cho bài luận chính.

Theo Hiếu, thông qua bài luận, thí sinh ứng tuyển phải thể hiện được bản thân mình qua mục tiêu, sở thích, điều làm mình trưởng thành, khó khăn từng trải,…Vì vậy, Hiếu muốn mang thứ gần gũi, yêu thích của mình vào bài luận. Với Hiếu, nhạc Rock và lập trình giống như chiếc cầu nối đưa Hiếu đến với ước mơ du học được ấp ủ từ lâu.

Hiếu nhớ lại, em cảm thấy hứng thú khi được học về lập trình cơ bản qua một người bạn nước ngoài. Khi đã yêu thích, Hiếu tự mày mò học thêm kiến thức về lĩnh vực này. Năm lớp 8, Hiếu đã có thể viết tốt những chương trình cơ bản.

Với Hiếu, âm nhạc và lập trình có mối liên hệ mật thiết với bản thân. Đối với lập trình, Hiếu phải sử dụng đến bộ não, còn đối với âm nhạc, Hiếu phải cảm nhận bằng cả tâm hồn và trái tim. Vì thế, lập trình và âm nhạc đều nói lên con người Hiếu - một chàng trai đầy đam mê, khát khao và ý chí chinh phục. Để có bài luận chất lượng, mỗi ngày, ngoài giờ học ở trường, Hiếu thường dành thời gian 2 tiếng ở nhà để sửa bài luận. 3 tháng chuẩn bị hồ sơ, em tự tin gửi đi và cuối cùng, thành quả cũng mỉm cười khi cùng lúc giành được 3 học bổng.

Ngoài các thành tích về học tập, nghệ thuật, Hiếu còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Em được gia đình định hướng học tiếng Anh từ nhỏ và tham gia các trại hè tại nước ngoài. Nhờ đó, Hiếu được rèn luyện tính tự lập, hoạt bát, năng nổ trong các phong trào.

Điểm tựa tinh thần vững chắc của Hiếu chính là gia đình. Mẹ là người gần gũi, hỗ trợ Hiếu rất nhiều trong học tập cũng như cuộc sống thường ngày. Mẹ luôn coi Hiếu như một người bạn, sẵn sàng sẻ chia, khích lệ con trai học tập tốt, tập trung phát triển những thế mạnh của bản thân. Nếu Hiếu gặp phải khó khăn, mẹ là người bên cạnh, cổ vũ, phân tích từng khía cạnh để con hiểu, qua đó, giải tỏa tâm lý còn vướng mắc.

Trong chặng đường 4 năm tiếp theo, Hiếu lựa chọn học ngành Khoa học máy tính của trường Trinity College. Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Hiếu cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu học tập thật tốt và trau dồi sở trường âm nhạc của mình. Ước mơ của em sau khi tốt nghiệp ĐH là được làm việc tại thung lũng công nghệ Silicon Valley. Tin chắc rằng, với ý chí cầu tiến cùng niềm khát khao theo đuổi đam mê, dù học tập hay làm việc tại đâu, nam sinh tài năng cũng đều tỏa sáng, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Nữ sinh giành học bổng Mỹ đưa góc nhìn về y tế, sức khỏe
Nam sinh “rinh” học bổng “khủng” nhờ những trải nghiệm đáng quý
Sinh viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội giành giải thưởng Loa Thành

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.