Khai hội “mở cổng trời” trên đỉnh Ngàn Nưa

Khu di tích lịch sử Đền Nưa – Am Tiên (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) gần như quá tải khi đón hàng nghìn du khách thập phương về đây tham quan, cầu may trong ngày “mở cổng trời”.
Khai hội “mở cổng trời” trên đỉnh Ngàn Nưa
Du khách thập phương về Đền Nưa - Am Tiên ngày "mở cổng trời".

Sau 2 năm không tổ chức khai hội Đền Nưa - Am Tiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vào ngày “mở cổng trời” mùng 9 tháng Giêng năm nay, lượng du khách đến tham quan, cầu may tại Khu di tích lịch sử Đền Nưa – Am Tiên tăng đột biến.

Từ 7h ngày, lượng du khách bắt đầu đổ về đây ngày một đông. Thời điểm khai hội, khuôn viên Đền Nưa – Am Tiên tập trung hàng nghìn du khách hành hương, du xuân cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Các hoạt động thắp hương, chiêm bái của người dân và du khách diễn ra trong không khí hào hùng, thành kính, an toàn.

Từ 7h sáng, lượng du khách bắt đầu đổ về đây ngày một đông.
Từ 7h sáng, lượng du khách bắt đầu đổ về đây ngày một đông.

Sau màn đánh trống, đánh cồng khai hội, là nghi lễ Kính thỉnh chúc văn và nghi lễ mở cổng trời tại huyệt khí quốc gia. Người dân, du khách sẽ dâng hương, hoa để tế lễ và tưởng nhớ công đức của các tiền nhân, anh hùng dân tộc và cùng nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà an lành, hạnh phúc.

Nghi lễ đọc chúc văn.
Nghi lễ đọc chúc văn.

Đền Nưa - Am Tiên là di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh nổi tiếng, có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia. Năm 248, tại Ngàn Nưa, nữ tướng Triệu Thị Trinh đã chiêu mộ binh sĩ, phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi giặc Ngô, lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, viết nên những trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Đền Nưa - Am Tiên là di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh nổi tiếng.
Đền Nưa - Am Tiên là di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh nổi tiếng.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sau khi nữ tướng Triệu Thị Trinh mất, Nhân dân trong vùng đã lập đền thờ và hàng năm đều tổ chức lễ hội vào mùng 9 tháng Giêng để ghi nhớ công ơn của Bà Triệu.

Theo truyền thuyết, đỉnh Am Tiên không chỉ là nơi luyện kiếm mài gươm của nghĩa quân Bà Triệu mà còn là một trong 3 huyệt đạo lớn của quốc gia, nơi trời đất giao hòa.

Một số hình ảnh ngày “mở cổng trời” ở Đền Nưa - Am Tiên:

Khai hội “mở cổng trời” trên đỉnh Ngàn Nưa
Khai hội “mở cổng trời” trên đỉnh Ngàn Nưa
Khai hội “mở cổng trời” trên đỉnh Ngàn Nưa
Khai hội “mở cổng trời” trên đỉnh Ngàn Nưa
Khai hội “mở cổng trời” trên đỉnh Ngàn Nưa
Ngập tràn không khí Tết trong Lễ hội Vạn sắc hoa xuân tại Bà Nà
Hà Nội: Tưng bừng khai mạc lễ hội Gióng 2023
Kỷ niệm 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Khai mạc Lễ hội 2023
Khai mạc lễ hội đền Cổ Loa

Lê Mạnh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.