Bắt “nữ quái” cho tiểu thương và lao động nghèo “bốc bát họ” lãi cao

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1978, trú thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo Điều 201 BLHS.
Bắt “nữ quái” cho tiểu thương và lao động nghèo “bốc bát họ” lãi cao
Nguyễn Thị Kim Dung tại CQCA.

Qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng CSHS Công an quận Hà Đông phát hiện Nguyễn Thị Kim Dung hoạt động tín dụng đen ở khu vực chợ tạm phường Biên Giang với “vỏ bọc” là đại lý bán vé máy bay tại nhà…

Quá trình xác minh, các trinh sát xác định, Dung cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ. Người vay khi thỏa thuận vay 10 sẽ chỉ nhận được 8 và trong vòng 40 ngày phải thanh toán tiền. Như vậy, lãi suất mà Dung áp dụng lên đến 182,5%/ năm.

Dù lãi cao nhưng vì gặp khó khăn hậu Covid nên nhiều lao động nghèo, bà con tiểu thương ở khu vực chợ tạm Biên Giang vẫn phải cắn răng chấp nhận vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi cuối cùng nợ chồng nợ vì lãi “cắt cổ”.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/1, Công an quận Hà Đông đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Kim Dung. Biết không thể chối cãi, Dung buộc phải khai nhận từ tháng 8/2022 đến nay đã cho nhiều người vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Để tránh bị lộ, Dung trực tiếp cho vay tiền và đòi nợ các “khách hàng”.

CQĐT Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm
Nữ quái 9X và chiêu trò Nữ quái 9X và chiêu trò "việc nhẹ lương cao"

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.