Những địa điểm đón giao thừa tuyệt nhất thế giới

Trang CNN đưa ra danh sách những điểm đón đêm chuyển giao giữa hai năm với pháo hoa và nhiều hoạt động hấp dẫn nhất thế giới.
 Sydney là thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón thời khắc giao thừa hàng năm.
Sydney là thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón thời khắc giao thừa hàng năm.

Sydney (Úc)

Đây là thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón năm mới. Pháo hoa được bắn tại cảng Sydney, với điểm nhấn là nhà hát con sò nổi tiếng Opera House. Hãng tin CNN đánh giá đây là điểm đến thân thiện với gia đình có trẻ nhỏ, xung quanh có các đảo, công viên có tầm nhìn tốt để có thể thấy toàn cảnh pháo hoa.

Điều đặc biệt là Sydney đang vào mùa hè. Vì vậy, thay vì đón năm mới trong rét mướt, người dân có thể tận hưởng không khí ấm áp bên các bãi biển được nhiều người biết đến như Manly, Bondi, Bronte trong thành phố.

Rio de Jaineiro (Brazil)

Nếu muốn đón năm mới với 3 triệu người trên bãi biển, bạn hãy đến Copacabana, Rio de Janeiro.
Nếu muốn đón năm mới với 3 triệu người trên bãi biển, bạn hãy đến Copacabana, Rio de Janeiro.

Nếu muốn chào đón năm mới cùng ít nhất 3 triệu người khác trên một bãi biển, hãy đến Copacabana, Rio de Janeiro. Nơi đây còn có rất nhiều tiết mục âm nhạc cũng như bắn pháo hoa để phục vụ sự kiện trọng đại của năm.

Cape Town (Nam Phi)

Là một trong những thành phố có vị trí đẹp nhất châu Phi và thế giới, pháo hoa vào đêm giao thừa khiến Cape Town trở nên ngoạn mục hơn. Nếu muốn tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, hãy đến chân núi Bàn, nơi có show nghệ thuật Alcazar kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ tại 3 sân khấu lớn.

Rome (Ý)

Nếu du khách muốn xem pháo hoa có thể đến Circus Maximus, trường đua xe ngựa có từ thời La Mã cổ đại. Ngày nay, nó là tụ điểm vui chơi giải trí tại Rome, nằm giữa đồi Aventinus và Palatinus.

London (Anh)

Bên bờ nam của sông Thames là nơi diễn ra màn bắn pháo hoa đón năm mới và có bán vé. Hiện vé vào cửa đã được bán hết, theo CNN, nhưng du khách có thể xem từ xa ở các đỉnh đồi như Primrose hay đồi Quốc hội, công viên Greenwich, điện Alexandra, cầu Thiên niên kỷ. Ngoài ra, du khách cũng có thể mua vé đi thuyền trên sông Thames để ngắm pháo hoa.

Ngoài ra, cách truyền thống đón năm mới của người dân địa phương là ghé các quán rượu lâu đời nhất London, như Old Bell Tavern.

Bangkok (Thái Lan)

Những địa điểm đón giao thừa tuyệt nhất thế giới

Thủ đô Thái Lan luôn đứng đầu danh sách các thành phố có cuộc sống về đêm sôi động nhất châu Á. Các chuyên gia du lịch gợi ý du khách có thể ghé Icon Siam (trung tâm thương mại lớn ở thủ đô) hay dọc sông Chao Phraya để xem bắn pháo hoa. Vào ngày đầu tiên của năm mới, du khách có thể ghé qua chùa Wat Pho để cầu nguyện cả năm may mắn.

Dubai (UAE)

Tòa tháp Burj Khalifa ở Dubai thu hút những người đón năm mới với màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục. Cách đó không xa, Burj Plaza có nhịp điệu bình yên hơn, được các gia đình yêu thích. Trong thời gian chờ đợi giao thừa, bạn có thể thưởng thức ẩm thực ở các nhà hàng và đi mua sắm tại Dubai Mall.

New York (Mỹ)

Những địa điểm đón giao thừa tuyệt nhất thế giới

Quảng trường Thời Đại ở Manhattan là điểm đón năm mới biểu tượng của nước Mỹ, nơi đếm ngược đến thời khắc giao thừa với truyền thống thả quả cầu hoa giấy nổi tiếng, khiến cả quảng trường ngập trong sắc màu rực rỡ.

Las Vegas (Mỹ)

Vegas luôn rực rỡ ánh đèn quanh năm, nhưng nó sẽ được tắt hết vào đêm giao thừa. Las Vegas Strip sẽ cấm xe để trở thành phố đi bộ trong dịp đón năm mới. Khi đồng hồ điểm 12 tiếng chuông cũng là lúc nhiều sòng bạc trong thành phố đồng loạt bắn pháo hoa từ nóc nhà. Du khách có thể ngắm toàn cảnh từ trên đỉnh tháp Stratosphere.

Toàn cảnh giao thừa "Covid" thứ hai của thế giới
Không khí vui đón giao thừa trên cả nước

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.