Cú vô lê của Richarlison giành giải bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022

Cú vô lê tuyệt đẹp của Richarlison trong trận Brazil 2-0 Serbia, được chọn là bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022.
Richarlison giành giải Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022
Richarlison giành giải Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022

Gần 1 tuần sau khi kết thúc World Cup 2022, FIFA đã công bố Bàn thắng đẹp nhất của giải đấu. Và không nằm ngoài dự đoán, pha ngả người móc bóng của Richarlison ở trận Brazil-Serbia 2-0 tại vòng bảng đã được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất.

Đó là bàn thắng của Richarlison vào lưới Serbia ở trận mở màn World Cup 2022 của Brazil. Ở trận đấu này, Richarlison lập cú đúp giúp Brazil giành thắng lợi 2-0, trong đó có siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" ở phút thứ 73.

Richarlison nhận bóng từ đường chuyền bên cánh trái bằng má ngoài điệu nghệ của Vinicius. Nhưng pha xử lý của Richarlison còn đẳng cấp hơn. Anh nhận bóng từ Vinicius trong tư thế quay lưng về phía khung thành của Serbia. Ngôi sao Brazil đã thể hiện kỹ thuật khéo léo của mình bằng cách tâng bóng rối ngả người vô lê tạo nên một siêu phẩm bàn thắng kiểu "ngả bàn đèn" hạ gục thủ môn Vanja Milinkovic-Savic của Serbia.

FIFA tiết lộ rằng pha lập công của Richarlison đã được người hâm mộ bầu chọn là Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022. Siêu phẩm của Richarlison đã vượt qua hai đối thủ khác, đó là bàn thắng của Neymar vào lưới Croatia và cú vô lê của Kylian Mbappe để san bằng tỷ số 2-2 trong trận chung kết với Argentina.

Ngoài bàn thắng trên, Richarlison còn có 1 bàn thắng nữa lọt Top 10 pha lập công đẹp nhất World Cup 2022 là bàn thắng từ pha phối hợp một chạm với Thiago Silva trong trận thắng Hàn Quốc 4-1 ở vòng 1/8.

Brazil được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2022. Họ thắng Serbia, Thụy Sỹ và thua Cameroon ở vòng bảng. Selecao hạ Hàn Quốc 4-1 ở vòng 1/8, nhưng họ đã thua Croatia ở tứ kết sau loạt đá luân lưu may rủi.

Dù bị loại ở tứ kết, Brazil vẫn đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA. Kể từ năm 2002, Brazil chưa thể có được chức vô địch World Cup. Trong 5 giải đấu gần đây nhất, Brazil vào bán kết năm 2014 trên sân nhà (thua Đức 1-7) và đều bị loại ở tứ kết vào các năm 2006 (thua Pháp), 2010 (Hà Lan), 2018 (Bỉ) và 2022 (Croatia).

Vượt qua Messi, Mbappe giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022
Tương lai của HLV Deschamps sau thất bại ở chung kết World Cup 2022?
Các đội tham dự World Cup 2022 được nhận bao tiền thưởng?

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.