Mỹ bắt đầu bổ sung trở lại kho dầu dự trữ chiến lược

Sau đợt xả dầu lớn nhất lịch sử do chính quyền của Tổng thống Joe Biden thực hiện để giữ ổn định giá dầu thế giới, Mỹ bắt đầu bổ sung dầu trở lại Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR).
Mỹ bắt đầu bổ sung trở lại kho dầu dự trữ chiến lược
Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ đang được bổ sung.

Theo đó, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố kế hoạch mua 3 triệu thùng dầu để bổ sung trở lại Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.

Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định giải phóng lượng dầu kỷ lục từ kho dự trữ trong năm 2022 để ổn định giá dầu.

DOE dự kiến sẽ mua dầu với giá thấp hơn giá trung bình hiện nay là 96 USD/thùng. Thông cáo của bộ nhấn mạnh đây là cơ hội nhằm tăng cường an ninh năng lượng của nước này.

SPR hiện đang nắm giữ 382 triệu thùng dầu thô, giảm khoảng 216 triệu thùng so với mức trước tháng 9/2021.

Hồi tháng 10/2022, một quan chức của chính quyền Tổng thống Biden cho biết Washington đã lên kế hoạch mua dầu để bổ sung vào kho dự trữ ngay khi giá chạm khoảng 67 - 72 USD/thùng.

Giá dầu thô đã giảm đáng kể so với mức cao nhất là 120 USD/thùng hồi đầu năm. Khép lại phiên 16/12, giá dầu thế giới giảm do khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất gây lo ngại về nguy cơ suy thoái.

Giá dầu WTI giao tháng 1/2023 giảm 1,82 USD, hay 2,4%, chốt phiên ở mức 74,29 USD/thùng tại New York, trong khi giá dầu Brent giao tháng 2/2023 giảm 2,17 USD, hay gần 2,7%, xuống 79,04 USD/thùng tại London.

Thông báo của DOE cũng lưu ý rằng giá xăng hiện ở mức rẻ nhất kể từ tháng 9/2021.

Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do Covid-19 có thể kết thúc vào năm 2023 Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do Covid-19 có thể kết thúc vào năm 2023
Đại học Harvard lần đầu tiên trong lịch sử có người da màu lãnh đạo Đại học Harvard lần đầu tiên trong lịch sử có người da màu lãnh đạo

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.