Đường dây cá độ bóng đá có trang bị súng vừa bị triệt phá:

Vụ án có dấu hiệu của nhiều tội danh

Đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá do một số đối tượng cộm cán cầm đầu có trang bị súng quân dụng để đòi tiền con bạc theo kiểu “xã hội đen” vừa bị Phòng CSHS CA TP HCM triệt phá.
Các nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá
Các nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá

Ngày 14/12, CA TP HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá do Cao Nguyễn Thiên Hữu (30 tuổi), Ngô Vinh Quang (31 tuổi), Hồ Chí Phúc (31 tuổi, cùng trú tại TP Thủ Đức), Nguyễn Thị Kim Huệ (40 tuổi, trú tại quận 4) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát của Phòng CSHS (PC02) CA TP HCM phát hiện một nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Theo đó, nhóm đối tượng này hoạt động tại TP HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Tiền Giang. Ngày 10/12, PC02 CA TP HCM chia thành 8 mũi đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt các đối tượng chủ chốt trong băng nhóm này trong đó có Hữu, Quang, Phúc, Huệ…

CA đã thu giữ nhiều tang vật, tài sản có liên quan và đặc biệt là một số súng ngắn. Cơ quan chức năng xác định, Hữu là đối tượng cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc này. Giúp sức tích cực cho Hữu, còn có Quang và Huệ.

Cụ thể, để chuẩn bị cho mùa World Cup 2022, từ tháng 9/2022, Hữu đã câu kết với đồng bọn lấy các trang mạng tổng cắt thành trang mạng nhỏ rồi giao cho đại lý cấp dưới và các con bạc.

Hữu lôi kéo, móc nối nhiều con bạc có tiền án, tiền sự và câu kết chặt chẽ với nhau để tham gia đường dây. Trong đó, Ngô Vinh Quang là một đối tượng cộm cán, từng tham gia vào băng nhóm chuyên tổ chức cờ bạc, tín dụng đen và bị bắt. Sau khi ra tù, Quang trở lại con đường cũ, là trợ thủ đắc lực cho Hữu.

Quang là người có vai trò giúp sức trong hoạt động cờ bạc, đòi nợ, bảo kê, tranh giành địa bàn cờ bạc, trang bị súng quân dụng, vũ khí nóng để uy hiếp, đe dọa, đòi nợ kiểu “xã hội đen” khi các con bạc thiếu nợ. Để đối phó với cơ quan chức năng, các nghi phạm liên lạc qua mạng xã hội, giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

CA thu giữ súng trong đường dây đánh bạc
CA thu giữ súng trong đường dây đánh bạc

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, qua thông tin ban đầu cho thấy, đây là đường dây đánh bạc có phạm vi hoạt động khá rộng, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sử dụng súng… nên việc CQĐT bắt giữ để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” là có căn cứ.

Hiện CQĐT chưa công bố số tiền thu lợi bất chính của đường dây, nhưng với quy mô như thông tin ban đầu, có thể số tiền sẽ lên tới hàng tỷ đồng. Vì vậy, luật sư Thái nhận định:Pháp luật có chế tài đối với hành vi đánh bạc dẫn theo Điều 321 BLHS 2015 quy định, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5-dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này… thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng-3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội... thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

Còn về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, Điều 322 BLHS 2015 nêu rõ, người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 thì bị phạt tiền từ 50 -300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên hoặc sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, để phạm tội thì bị phạt tù từ 5 -10 năm.

Các đối tượng cầm đầu, đứng ra tạo các điều kiện vật chất thuận lợi để những người khác tham gia đánh bạc, tổ chức cho người khác đánh bạc sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 322 BLHS 2015 với khung hình phạt cao nhất là từ 5 -10 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, trong trường hợp có căn cứ cho thấy súng mà các đối tượng sử dụng là súng quân dụng, CQĐT có thể khởi tố thêm những người này về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại Điều 304 BLHS 2015.

Chuyên gia pháp lý nói thêm, đánh bạc là hành vi tham gia vào các trò chơi mà trong đó người thắng được nhận một khoản lợi ích vật chất từ người thua hoặc người tổ chức. Trong khi đó, tổ chức đánh bạc là những hành vi tạo điều kiện cần thiết cho việc đánh bạc có thể diễn ra từ hành vi rủ rê, tập hợp người đánh bạc đến chuẩn bị địa điểm và các điều kiện khác cũng như điều hành hoạt động đánh bạc.

Tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” là hành vi bị Nhà nước cấm, đây là tội xâm phạm đến trật tự công cộng, mà trực tiếp xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, được xem là một tệ nạn của xã hội. Người phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Nghi phạm đối mặt nhiều tội danh?
Có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Có thể bị xử lý về hai tội danh

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.