Nữ sinh bứt phá trở thành Thủ khoa tốt nghiệp đại học

Thủ khoa Vương Thị Oanh, sinh viên khoa Kinh tế, trường ĐH (ĐH) Mở Hà Nội nổi danh khắp trường nhờ khả năng “săn” học bổng siêu “đỉnh”. Bên cạnh nhiều học bổng, Oanh còn đạt được vô số danh hiệu, trong đó có thành tích Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường ĐH, Học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022.
Thủ khoa Vương Thị Oanh, sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội. Ảnh: Thành đoàn Hà Nội
Thủ khoa Vương Thị Oanh, sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội. Ảnh: Thành đoàn Hà Nội

Trong chặng đường 4 năm ĐH, Oanh đã 8 lần đạt học bổng khuyến khích học tập của trường, điểm trung bình toàn khóa xuất sắc 3,78 (thang điểm 4). Cô cũng nhiều lần tham gia và đạt giải tại nhiều cuộc thi, nghiên cứu khoa học, học thuật trong và ngoài trường như: giải nhì nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2019; giải A cuộc thi “Ngọn đuốc tiên phong” năm 2019 và năm 2020,…

Chia sẻ về bí quyết chinh phục các học bổng, Oanh cho biết, bản thân phải sắp xếp thời gian hợp lý, có phương pháp học, làm việc khoa học. Không chỉ chú ý đến học tập, Oanh còn năng nổ tham gia các hoạt động của trường, lớp. Về học tập, Oanh luôn quan niệm việc học thật, thi thật để nắm chắc được kiến thức phục vụ cho chuyên môn công việc sau này chứ không chỉ vì mục tiêu học bổng.

Trên giảng đường, Oanh tập trung nghe thầy cô giảng bài, ghi chép lại những từ khóa, ví dụ minh họa hấp dẫn mà thầy cô đưa vào bài giảng. Về nhà, Oanh ghi chép ra những nội dung mình nắm được trong bài giảng theo cách dễ học nhất. Từ đó, cô không cần mất quá nhiều thời gian cho mỗi lần thi cuối kỳ.

Oanh cho rằng, ý thức tự học là rất quan trọng đối với mỗi học sinh, sinh viên. Cô thường soạn bài, nghiên cứu trước kiến thức ở nhà. Trên lớp, vấn đề nào chưa hiểu, Oanh mạnh dạn trao đổi với thầy cô, cùng bạn bè lập nhóm học tập, góp ý, kiểm tra kiến thức cho nhau.

Mỗi người cùng đưa ra những ý tưởng thảo luận, bài học sẽ phong phú, đa dạng hơn. Một bí quyết nữa để Oanh học tốt là sử dụng công nghệ vào việc học. Thông tin nào chưa rõ, Oanh sẽ tìm những nguồn thông tin chính thống trên mạng để tìm hiểu thêm thay vì chỉ đến thư viện. Cô cũng có thói quen dùng ghi chú trên điện thoại để lưu ý những thời hạn thi, nộp bài,… để hoàn thiện bài tập một cách chất lượng.

Oanh chia sẻ, trước đây, cô từng sống khép kín, ít giao lưu, kết bạn hay tham gia các hoạt động. Nhiều khi, cô còn không dám nói lên chính kiến của mình. Nhưng sau Oanh nhận ra, việc khép kín chỉ khiến mình trở nên bí bách trong một cái vỏ mà không thấy được nhiều điều tươi đẹp của cuộc sống ngoài kia.

Xung quanh chúng ta còn có nhiều người, nhiều mối quan hệ giúp mình trở nên năng động, tràn đầy sức sống và khát khao thực hiện những điều mình muốn. Nghĩ là làm, Oanh quyết định thay đổi, từ một cô nàng nhút nhát trở thành cô nữ sinh tài năng, dám đương đầu với khó khăn, thử thách để bứt phá.

Trong mắt thầy cô, bạn bè, Oanh là cô sinh viên rất hiếu học, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng và kiên định để đạt được điều đó. Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, Oanh còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội. Nữ sinh từng tham gia nhiều hoạt động, chương trình thiện nguyện,… như: hiến máu tình nguyện, chiến dịch tình nguyện “Hà Nội Ấm mùa 4”, chương trình “Giọt hồng trao em - số đặc biệt” năm 2020, hỗ trợ cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” của Bộ GD&ĐT năm 2021,…

Theo Oanh, mỗi người sẽ có nhiều “giảng đường” để học, không chỉ là giảng đường trên ĐH mà ở mọi lúc, mọi nơi, ở cả những người truyền cho chúng ta nguồn năng lượng tích cực để phấn đấu. Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, cộng đồng, thiện nguyện đều mang lại cho Oanh những trải nghiệm ý nghĩa, giúp cô hiểu biết nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn với những người khác, đặc biệt là những mảnh đời khó khăn.

Vương Thị Oanh cũng như nhiều bạn trẻ cùng trang lứa, khi chung tay giúp đỡ mọi người sẽ đều cảm nhận được rằng, mình còn may mắn hơn nhiều người khác, nên cần trân trọng và nỗ lực nhiều hơn, để sau này trở thành người có ích, không chỉ nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình mà còn cống hiến cho quê hương, đất nước, giúp đỡ được nhiều người nghèo khó xung quanh mình.
Nam sinh Thủ đô trở thành thủ khoa khối A1, đạt 8.5 IELTS
Nam sinh Hà Nội tốt nghiệp thủ khoa với điểm số cao kỷ lục
Hà Nội: 98 thủ khoa tốt nghiệp đại học, học viện ghi danh sổ vàng

Duy Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.