HLV Santos bị sa thải, Mourinho sẽ thay thế?

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã quyết định sa thải HLV Fernando Santos. FPF được cho là đã tiếp cận HLV Jose Mourinho. Và FPF muốn Mourinho nắm quyền hoàn toàn trước thời điểm bắt đầu vòng loại EURO 2024 vào ngày 23/3.
HLV Santos bị sa thải, Mourinho sẽ thay thế?
HLV Santos gây tranh cãi khi để Cristiano Ronaldo ngồi ghế dự bị trong 2 trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022.

Theo truyền thông địa phương, hai bên đang thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trước đó, Santos tuyên bố ông không có kế hoạch từ chức khi còn hợp đồng đến hết EURO 2024.

HLV Santos dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2014 và gây tiếng vang lớn với chức vô địch EURO 2016 và Nations League 2019.

Tuy nhiên, tại World Cup 2022, HLV Fernando Santos không chỉ bị chỉ trích về chiến thuật mà còn gây tranh cãi khi để Cristiano Ronaldo ngồi ghế dự bị trong 2 trận đấu cuối cùng của đội tuyển Bồ Đào Nha.

FPF được cho là đã tiếp cận HLV Jose Mourinho. Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu vòng loại EURO 2024 vào ngày 23/3 trước Liechenstein. Và FPF muốn Mourinho nắm quyền hoàn toàn trước thời điểm đó. Theo các chuyên gia, phong cách chiến thuật của Mourinho rất hợp với dàn cầu thủ mà Bồ Đào Nha đang có hiện tại.

Bồ Đào Nha thậm chí sẵn sàng chờ đợi “Người đặc biệt” hoàn thành mùa giải 2022/2023 với Roma trước khi chiêu mộ ông.

Nếu Mou thay thế Santos, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông sẽ là quyết định tương lai của CR7. Cả 2 đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm tại Real Madrid, phá vỡ sự thống trị LaLiga của Barcelona.

"Thuyền trưởng" Bồ Đào Nha tiết lộ lý do để Ronaldo ngồi dự bị
Bạn gái C.Ronaldo gửi thông điệp "nhắc nhở" HLV Fernando Santos
Loại CR7, HLV trưởng khẳng định "không hối hận"

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.