Lan tỏa văn hóa đọc từ Thư viện sách “0 đồng”

Mỗi ngày, Thư viện sách “0 đồng” được đặt trên tầng 4 của ngôi nhà ở địa chỉ số 66 phố Chùa Láng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đón khoảng 30 - 40 bạn đọc ở các lứa tuổi đến đọc sách. Đây là địa chỉ yêu thích của nhiều sinh viên, học sinh Thủ đô thời gian gần đây.
Thư viện sách “0 đồng” lan tỏa tình yêu đọc sách đến mọi người
Thư viện sách “0 đồng” lan tỏa tình yêu đọc sách đến mọi người.

Thư viện sách “0 đồng” được mở cửa từ tháng 9/2019 nhưng chỉ hoạt động được 5 tháng thì phải đóng cửa vì dịch Covid-19 bùng phát. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Thư viện hoạt động trở lại và trở thành địa điểm yêu thích của nhiều người trẻ đang sinh sống, học tập tại Hà Nội. Thư viện mở miễn phí từ 9 - 21h vào tất cả các ngày trong tuần. Ban đầu, thư viện được thành lập bởi sự chung tay đóng góp của 4 người cùng chung chí hướng, với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc đến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ hay những người lao động có đam mê đọc sách. Đến nay, cả nhóm có 6 người, không chỉ làm cùng một Cty, cùng chung niềm yêu thích đọc sách mà còn cùng chung tay điều hành và duy trì thư viện hoạt động.

Anh Nguyễn Đức Anh (quận Đống Đa, Hà Nội), người đồng sáng lập Thư viện “0 đồng” chia sẻ, việc mở thư viện sách là một trong những dự án tri ân mà nhóm của anh muốn mang đến cho cộng đồng. Nhóm lên ý tưởng rồi cùng nhau thực hiện từ những công việc nhỏ nhất như gom các đầu sách, tự bài trí, sắp xếp, chuẩn bị những kệ sách,… để mang lại không gian thoải mái nhất cho mọi người đến đây đọc sách. Khó khăn ban đầu là việc thu gom đầu sách nhưng sau thư viện được ủng hộ từ rất nhiều độc giả yêu sách. Từ 2 - 3 tủ sách, đến nay, lượng sách lớn hơn gấp nhiều lần, đa dạng về thể loại, đề tài như: ngoại ngữ, kinh doanh, văn hóa, văn học, y học,… tạo sự hấp dẫn, thu hút độc giả.

Bên cạch các tủ sách được sắp xếp ngay ngắn, khoa học, có tính thẩm mỹ tạo thuận lợi cho người đọc, không gian của thư viện cũng được bài trí theo hướng xanh - sạch - đẹp. Các cây thủy sinh được đặt ngay ở các bàn, ngay cạnh giá sách tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Cùng với đó, không gian yên tĩnh giúp người đọc tập trung tìm hiểu sách hiệu quả nhất có thể. Hiện tại thư viện còn có cả cây nước nóng lạnh để phục vụ nhu cầu của các độc giả.

Bạn Nguyễn Hương Giang - sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam từng đến đây đọc sách chia sẻ: “Em rất cảm ơn các anh chị sáng lập ra Thư viện sách “0 đồng” để chúng em có cơ hội đến đọc sách miễn phí, nâng cao sự hiểu biết ở nhiều lĩnh vực, phát triển trí tuệ cũng như nuôi dưỡng tâm hồn trở nên tích cực hơn. Chúng em cũng học được tính tự giác, tôn trọng những người xung quanh, được kết bạn với những người có cùng sở thích yêu sách. Em hy vọng thư viện sẽ được duy trì và ngày càng phát triển để em và nhiều người yêu sách được thỏa mãn đam mê, cũng như lan tỏa tình yêu đọc sách đến với nhiều người”.

Cần chính sách đặc thù cho phát triển văn hóa và bảo tồn di sản
Độc đáo sắc màu văn hoá Thủ đô
Huyện Thanh Trì: Đa dạng các hình thức lan tỏa pháp luật cho giáo viên và học sinh

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.