Cần trang bị kiến thức an toàn trên internet cho học sinh

Mới đây, Google phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và truyền thông tổng kết dự án giáo dục "Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google" sau hơn 1 năm triển khai tại Việt Nam. Dự án được khởi động từ tháng 10/2021, cung cấp bộ giáo trình đa dạng và hoàn toàn miễn phí, cùng trò chơi phiêu lưu về an toàn kỹ thuật số.
Trẻ em cần được hướng dẫn sử dụng internet một cách an toàn
Trẻ em cần được hướng dẫn sử dụng internet một cách an toàn

Năm 2022, Google giới thiệu “Internet phiêu lưu ký” phiên bản Việt hóa, giúp các bậc cha mẹ cùng trẻ học hỏi và phát triển trong môi trường mạng một cách tự tin và an toàn. Riêng bộ giáo trình được thiết kế đặc biệt nhằm hướng dẫn trẻ sử dụng internet một cách an toàn, cẩn trọng và tránh các hành vi xấu có nguy cơ ảnh hưởng tới trẻ, cũng như dạy trẻ các nguyên tắc cơ bản về an toàn kỹ thuật số và quyền công dân số để các em có thể tự tin khám phá thế giới trực tuyến. Sau hơn 1 năm triển khai dự án, đã có gần 7.500 giáo viên tại hơn 1.100 trường tiểu học ở 4 tỉnh, TP: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái được tập huấn giảng dạy trẻ kỹ năng sử dụng internet an toàn và hiệu quả với hơn 1 triệu học sinh hưởng lợi từ chương trình.

Chương trình nhận được sự đồng hành của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia - VNCERT/CC (Bộ Thông tin và truyền thông), Trung tâm Sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng (C.F.C Việt Nam), các sở giáo dục và đào tạo cùng trường học tại nhiều tỉnh, TP trong việc biên soạn và tổ chức thẩm định tài liệu bồi dưỡng giáo viên. Trong tháng 7/2022, chương trình đã tổ chức tập huấn cho giáo viên tại các địa phương như: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hà Nam.

Việc trang bị kiến thức an toàn trên không gian mạng cho học sinh, đặc biệt học sinh tiểu học là rất cần thiết, tuy nhiên, không phải kênh thông tin nào cũng chính thống, có nội dung tích cực. Trong khi đó, nhiều phụ huynh vì nhiều lý do không thể sát sao việc sử dụng mạng của con, em mình. Thực tế, nhiều em sau khi xem phải những chương trình có nội dung “bẩn” trên mạng đã học theo, có hành động gây nguy hiểm cho bản thân, để lại những tổn thương nặng nề về sức khỏe, tinh thần.

Đại diện VNCERT/CC cho biết, dự án “Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google” là chương trình hữu ích, có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, góp phần triển khai Quyết định 830/QĐ-TTg ngày 1/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” giai đoạn 2021-2025. Cũng theo đại diện Google, chương trình mong muốn nội dung giáo trình hướng dẫn trẻ sử dụng Internet một cách an toàn được áp dụng rộng rãi, không ngừng tạo nên môi trường an toàn mạng dành cho trẻ em Việt Nam.

Công an quận Hà Đông tuyên truyền PBGDPL cho học sinh trên địa bàn qua chương trình “Mái trường an toàn”
Lan toả kiến thức pháp luật đến học sinh THCS
Tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.