Lại thêm hàng chục học sinh nghi ngộ độc sau khi uống sữa tại trường

Sau khi uống sữa, ăn bánh và dưa hấu, nhiều học sinh tiểu học phải nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm.
Lại thêm hàng chục học sinh nghi ngộ độc sau khi uống sữa tại trường
Gần 20 em học sinh tiểu học phải nhập viện sau khi dùng bữa ăn nhẹ tại trường

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 25/11, sau khi ăn nhẹ và uống sữa thì gần 20 em học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… nên được nhà trường nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện thì có 6 em có triệu chứng tiêu chảy, nôn ói nên được các bác sĩ cho truyền dịch và điều trị triệu chứng. Đến 18h cùng ngày các em có triệu chứng nhẹ được bệnh viện cho xuất viện và phụ huynh xin về. Còn lại 6 em có triệu chứng nặng hơn đang được tiếp tục điều trị, sức khỏe các em này hiện tại ổn định.

Theo một số giáo viên trong trường, sữa của bữa ăn nhẹ do một doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Khi mở vài thùng sữa cho học sinh uống, mặc dù còn hạn sử dụng nhưng một số em cảm nhận được sữa bị chua nên báo với các cô giáo tại trường.

Các cô giáo nếm thử và thấy có vị chua nên không cho các em tiếp tục uống. Sau đó, một số em có triệu chứng đau bụng và ói và được nhà trường đưa lên cơ sở y tế.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng tiến hành làm việc với doanh nghiệp cung cấp sữa, nhà trường để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn sau vụ nghi ngộ độc tại trường Ischool Nha Trang
Tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học
Phát hiện nhiều loại vi khuẩn trong mẫu cánh gà chiên

Dương Quyên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.