Đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng:

Người tình của cựu đại tá biên phòng xin phạt tiền thay vì phạt án tù

Ngày 25/11, phiên tòa xét xử vụ buôn lậu gần 198 triệu lít xăng tiếp tục phần tranh luận đối với các bị cáo là chủ doanh nghiệp xăng dầu giúp sức các "trùm" buôn lậu đưa xăng ra thị trường bán lẻ.
Người tình của cựu đại tá biên phòng xin phạt tiền thay vì phạt án tù
Bị cáo Hương - người tình đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt bằng hình thức phạt tiền thay vì phạt án tù.

Tại tòa, bị cáo Hương - người tình đại tá Nguyễn Thế Anh (SN 1973), cựu chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, cho rằng mức án mà viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là "rất nặng" và mong hội đồng xét xử xét giảm mức hình phạt.

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho rằng số xăng Hương nhập lậu tuy lớn nhưng số tiền thu lợi bất chính (hơn 4,1 tỉ đồng) thấp hơn các bị cáo khác nhiều.

Quá trình điều tra và khai tại phiên tòa, bị cáo Hương thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, nuôi con nhỏ… Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hương bằng hình thức phạt tiền thay vì phạt án tù.

Cũng tại tòa, hội đồng xét xử đã cho các bị cáo là chủ doanh nghiệp gồm Lương Đình Tiến, Trần Huy Lập, Võ Thanh Bình, Nguyễn Thanh Tân… tự bào chữa, tranh luận với mức án mà viện kiểm sát đề nghị.

Tuy nhiên, hầu hết các bị cáo, luật sư bào chữa không tranh luận tội danh theo đề nghị của viện kiểm sát mà tập trung phân tích các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị hội đồng xem xét giảm mức hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện viện kiểm sát nhận định các bị cáo vì tham lợi nên mua xăng lậu không hóa đơn chứng từ với chiết khấu cao từ các "trùm" buôn lậu về bán ra thị trường; hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần gây thất thu rất nhiều cho ngân sách nhà nước.

Quá trình luận tội, viện kiểm sát đã xem xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho các bị cáo để hội đồng xét xử xem xét giảm án cho các bị cáo. Do đó, viện kiểm sát bảo lưu quan điểm luận tội trước đó.

Ngày 28/11, phiên tòa sẽ tiếp tục phần tranh luận để làm rõ hành vi nhận hối lộ của bị cáo Ngô Văn Thụy (SN 1964), cựu đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

Cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh bị đề nghị án chung thân Cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh bị đề nghị án chung thân
Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu
Đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng: Xét xử sơ thẩm 74 bị cáo Đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng: Xét xử sơ thẩm 74 bị cáo
“Chủ mưu” bị bắt, cho đốt nhiều giấy tờ quan trọng “Chủ mưu” bị bắt, cho đốt nhiều giấy tờ quan trọng

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.