Hà Nội:

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam năm 2022, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông rộng khắp trên địa bàn TP.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam
Hoạt động cổ động, diễu hành sẽ diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”, Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền về những chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; thành công của chương trình DS-KHHGĐ Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trong thời gian qua; khó khăn và thách thức của công tác dân số trong thời gian tới khi chuyển trọng tâm từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển…

Tập trung tuyên truyền về chủ đề và các thông điệp chính hoạt động kỷ niệm và hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số, kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển nhằm huy động các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia đồng hành cùng công tác dân số và phát triển, tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Cụ thể: Truyền thông về tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; Truyền thông về tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; Truyền thông về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Truyền thông về chăm sóc SKSS/KHHGĐ; Truyền thông về cơ cấu dân số vàng.

Theo kế hoạch, Chi cục DS-KHHGĐ sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số, hưởng ứng ngày Dân số Việt Nam vào ngày 8/12/2022 tại UBND huyện Mỹ Đức, cùng với đoàn xe diễu hành, cổ động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số, ngày Dân số Việt Nam 26/12/2022.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện các phóng sự, clip tuyên truyền, tin, bài theo chủ đề Tháng hành động Quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam. Căng treo 250 banner trên các tuyến phố chính của TP Hà Nội.

Tại các quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức các sự kiện mít tinh, cổ động diễu hành, hội nghị, toạ đàm, điểm tuyên truyền, văn hoá văn nghệ… về chủ đề Tháng hành động Quốc gia về dân số, ngày Dân số Việt Nam, tạo không khí sôi nổi hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2022. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm và sự kiện truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số, ngày Dân số Việt Nam gắn với tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2022, các hoạt động tổng kết đánh giá chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và triển khai kế hoạch công tác DS-KHHGĐ năm 2023.

Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương lồng ghép truyền thông về dân số với các nội dung chủ đề về Tháng hành động quốc gia về dân số, ngày Dân số Việt Nam 26/12/2022.

Triển khai các loại hình dịch vụ: Chăm sóc SKSS/ KHHGĐ, tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật bẩm sinh, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổ góp phần nâng cao chất lượng dân số. Bổ sung tài liệu, tờ gấp, sách mỏng phục vụ tuyên truyền.

Chỉ đạo cấp xã/phường/thị trấn truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; nói chuyện chuyên đề cho các nhóm đối tượng: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, thanh niên trước khi kết hôn, vị thành niên, nam giới, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng...; Kẻ vẽ băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; Truyền thông trên các kênh truyền thông đại chúng, đưa các thông tin, các thông điệp tuyên truyền về Dân số và phát triển trên hệ thống đài truyền thanh huyện, loa truyền thanh xã...

Hà Nội: Phát động cuộc thi “Ngành dân số đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19”
Quận Cầu Giấy tổ chức đoàn xe tuyên truyền lưu động về mất cân bằng giới tính khi sinh
Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người

Vân Hà

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.