Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Cộng hòa chính thức kiểm soát Hạ viện

Cuộc đua tranh tại Hạ viện cuối cùng cũng có kết quả khi đảng Cộng hòa giành đủ 218/435 ghế, con số cần thiết để chính thức nắm quyền kiểm soát Hạ viện.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Cộng hòa chính thức kiểm soát Hạ viện
Đảng Cộng hòa chính thức nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Theo đó, sáng ngày 16/11 (giờ Việt Nam), thông tin từ truyền thông Mỹ cho biết, đảng Cộng hòa đã giành đủ 218 ghế ở Hạ viện để chính thức giành quyền kiểm soát ở đây.

Như vậy, đảng Cộng Hòa sẽ nắm ghế Chủ tịch Hạ viện thay cho đảng Dân chủ. Nhiều khả năng ông Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa sẽ thay thế vị trí này của bà Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau kho cựu Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu quan trọng và nhiều khả năng ông sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Trong khi đó, ở Thượng viện thì chiến thắng thuộc về đảng Dân chủ sau khi Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto giành thắng lợi ở bang Nevada. Phó Tổng thống Kamala Harris có thể bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp tỷ lệ phiếu giữa hai bên là 50 - 50.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Cộng hòa giành lợi thế lớn, sắp kiểm soát Hạ viện Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Cộng hòa giành lợi thế lớn, sắp kiểm soát Hạ viện
Tổng thống Brazil tuyên bố chính thức tái tranh cử nhiệm kỳ mới Tổng thống Brazil tuyên bố chính thức tái tranh cử nhiệm kỳ mới

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.