Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Lan tỏa mạnh mẽ Ngày Pháp luật Việt Nam trong nhà trường

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11. Sáng ngày 7/11/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai đã tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật tại trường THCS Thanh Thuỳ.
Lan tỏa mạnh mẽ Ngày Pháp luật Việt Nam trong nhà trường
Chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật được học sinh trường THCS Thanh Thuỳ được thể hiện qua các hoạt động tiểu phẩm, sân khấu hóa đặc sắc...góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức thượng tôn pháp luật đối với học sinh trong nhà trường.

Đến dự có đồng chí Đào Oanh Oanh - Phó ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Phạm Thị Khánh Huyền - Phó bí thư Huyện Đoàn; đồng chí Nguyễn Đức Lượng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; đồng chí Bùi Thị Thu Hiền - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng các chuyên viên của phòng; Hiệu trưởng; Tổng phụ trách đội các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; đại diện lãnh đạo xã cùng tập thể giáo viên và 641 học sinh trường THCS Thanh Thuỳ.

Ngày Pháp luật tổ chức hàng năm để tôn vinh hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống; nâng cao hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống hàng ngày. Để khẳng định vị trí thượng tôn pháp luật trong xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, bắt đầu từ năm 2013, Quốc hội đã lấy ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong những năm qua Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được nhân rộng và triển khai thực hiện hiệu quả tại các trường học trên địa bàn huyện Thanh Oai. Thông qua “Ngày pháp luật”, các nhà trường đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống, để mọi người đều “Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Đồng chí Nguyễn Đức Lượng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cho biết, Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội. Ngày Pháp luật đang góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới, hội nhập, năng động; tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân theo đúng tư tưởng dân chủ - pháp quyền mà Hồ Chủ tịch hằng mong muốn…

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Thanh Thùy, phát biểu hưởng ứng: Để Ngày pháp luật Việt Nam có sức lan toả mạnh mẽ, nhà trường luôn xác định công tác PBGDPL có vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn. Bởi vậy, mỗi thầy cô giáo, các em học sinh của nhà trường luôn gương mẫu, tự giá chấp hành nghiêm pháp luật, bằng nhiều giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng cách lồng ghép qua các tiết học, tạo sân chơi bổ ích để giúp học sinh tìm hiểu và tham gia các hoạt động tìm hiểu pháp luật.

Thường xuyên có sự đổi mới, sáng tạo qua từng năm góp phần đưa pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, trở thành ý thức hành động thiết thực của mỗi thầy cô giáo và các em học sinh trong nhà trường cũng như ngoài xã hội. Bằng những hành động cụ thể giáo viên học sinh THCS Thanh Thuỳ quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật…

Chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật được học sinh trường THCS Thanh Thuỳ được thể hiện qua các hoạt động tiểu phẩm, sân khấu hóa đặc sắc, các tình huống thường học sinh thường gặp, truyền tải nhiều thông điệp liên quan mật thiết với đời sống học đường; qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức thượng tôn pháp luật đối với học sinh trong nhà trường.

Tuyên truyền PBGDPL "Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn”.
Tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của Thủ đô

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.